Bất chấp phản đối, Tổng thư ký LHQ cam kết bảo vệ quyền LGBT

Thứ hai 05/10/2015 13:52

Mặc dù các văn bản về quyền bình đẳng của người LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) đã bị gỡ bỏ khỏi các mục tiêu toàn cầu, tuy nhiên Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon khẳng định, Liên Hợp Quốc cam kết bảo vệ quyền lợi của cộng đồng này.

Mới đây, trong một cuộc họp thường niên được tổ chức ở trụ sở chính tại New York, Liên Hợp Quốc (LHQ) đã đặt ra hàng loạt những mục tiêu đầy tham vọng cho 193 quốc gia thành viên liên quan đến những vấn đề như đói nghèo, quyền bình đẳng và biến đổi khí hậu.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mon cam kết bảo vệ cộng đồng LGBT
Các mục tiêu cam kết được thực hiện để đảm bảo "nhân quyền là tất cả những quyền tự do cơ bản, không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, sắc tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, ngôn ngữ, tôn giáo, văn hóa, tình trạng di cư, chính trị hoặc quan điểm khác, quốc gia hoặc nguồn gốc xã hội, tình hình kinh tế, khuyết tật hoặc các tình trạng khác". Tuy nhiên, trong bản tuyên bố cuối cùng, các văn bản về quyền bình đẳng của người LGBT đã bị gỡ bỏ do không thống nhất được giữa các thành viên, đặc biệt là về phía Saudi Arabia.

Ông Faisal bin Hassan Trad - Đại sứ Saudi Arabiatại được bầu là Chủ tịch của nhóm chuyên gia làm việc độc lập trong Hội đồng Nhân quyền LHQ - cho biết việc đề nghị Saudi Arabiahỗ trợ cho các cặp đôi đồng tính là "không thể chấp nhận được" và gọi đó là "can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ" của nước này.


Bên cạnh đó, Bộ trưởng Ngoại giao Saudi ArabiaAdel Al-Jubeir cũng phát biểu trước Đại Hội đồng LHQ rằng nước này sẽ không bao giờ nghe theo một chương trình chung nào "đi ngược lại với luật Hồi giáo".


"Trong các văn bản chính thức, nhắc đến quan hệ tình dục là chúng ta nói đến chính xác nam và nữ; nói đến gia đình là chắc chắn bao gồm một người đàn ông và một người đàn bà. Tuyệt đối không có ngoại lệ"
, ông nói.


Tại Saudi Arabia, hành vi quan hệ tình dục đồng giới là bất hợp pháp theo luật Sharia của đạo Hồi với án phạt bao gồm tử hình, triệt sản và bỏ tù.


Mặc dù bị phản đối, Tổng thư ký Ban Ki Moon cũng đã đưa ra một bài phát biểu đầy thách thức về tầm quan trọng của việc đưa quyền của người LGBT vào cam kết của LHQ về nhân quyền, bất chấp sự phản đối.


"Khi quyền con người của cộng đồng LGBT bị xâm hại thì tất cả chúng ta cũng vậy. Cuộc sống của bất kỳ ai cũng đều đáng quý. Không có ai là giá trị hơn người khác. Liên Hiệp Quốc sẽ không bao giờ trốn tránh cuộc chiến chống nạn phân biệt đối xử. Chúng tôi sẽ không bao giờ né tránh bảo vệ những người bị thiệt thòi và dễ bị tổn thương. Đây không chỉ là một cam kết cá nhân - đó là một sự khẳng định của Liên Hiệp Quốc"
, ông nói.


Tổng thư ký Ban Ki Moon cam kết: "Chúng tôi chỉ có thể cho thế hệ tương lai thấy rằng cách tốt nhất để đạt được những mục tiêu chung chính là bảo vệ tất cả mọi người - bất kể họ là ai và yêu ai".


Một quan chức của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền nhận xét: "Tuyên bố của ông Ban Ki Moon thể hiện sự cam kết từ phía các cơ quan của LHQ và là một lời kêu gọi mạnh mẽ để chính phủ các nước tìm giải pháp giải quyết vấn đề kỳ thị, bạo lực đối với người LGBT”.


Bên cạnh bài phát biểu của Tổng thư ký Ban Ki Moon, 12 cơ quan trực thuộc LHQ cũng đã đưa ra một bản khuyến nghị tới 193 quốc gia thành viên với mục đích bảo vệ cho quyền của cộng đồng này.


Huyền Linh

Theo independent/pink news