Trang 6 của 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678 ... CuốiCuối
Kết quả 101 đến 120 của 210

Chủ đề: Các bệnh lây qua đường tình dục.

  1. #101
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    7 hiểu lầm tai hại về bệnh lây qua đường tình dục

    22.08.2014|19:09 PM
    Có nhiều người có suy nghĩ nếu không quan hệ tình dục thì sẽ không thể mắc bệnh lây qua đường tình dục, đó là một trong những hiểu lầm tai hại về căn bệnh này...

    Tại Việt Nam mỗi năm có từ 800.000 đến trên 1 triệu trường hợp mắc cácbệnh lây truyền qua đường tình dục (LTQĐTD).
    Ai có nguy cơ mắc bệnh LTQĐTD?
    Bất kỳ ai có quan hệ tình dục đều có nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục (LTQĐTD), không phân biệt giới tính, chủng tộc, tầng lớp xã hội, hoặc khuynh hướng tình dục. Thanh thiếu niên và người trẻ tuổi có khả năng quan hệ tình dục dễ dàng hơn so với những người lớn tuổi.Do vậy số lượng người mắc bệnh LTQĐTD trong độ tuổi trẻ nhiều hơn, người có nhiều bạn tình cũng có nguy cơ cao mắc các bệnh LTQĐTD hơn những người khác. Mới đây, Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã khuyến cáo rằng một số bệnh LTQĐTD đang gia tăng ở đối tượng quan hệ tình dục đồng giới, có nguy cơ mắc bệnh giang mai và bệnh hột xoài.
    Người không quan hệ tình dục không thể mắc bệnh LTQĐTD
    Điều này là sai, bởi nhiều người cho rằng bệnh LTQĐTD phải mắc ở những người đã quan hệ tình dục. Tuy nhiên nhiều bệnh LTQĐTD không lây qua hoạt động tình dục mà nó lây qua việc tiếp xúc ngoài da như Herpes sinh dục, nhiễm HPV. Virus Herpes có thể lây truyền qua một nụ hôn sâu, đặc biệt nếu niêm mạc miệng bị trầy xước, nguy cơ bị các bệnh LTQĐTD còn cao hơn. Ngoài ra còn một số đường lây bệnh LTQĐTD ít phổ biến như miệng, họng, đường hô hấp, mắt, đường máu.
    Ảnh minh họa.
    Có cách ngăn chặn tuyệt đối các bệnh LTQĐTD
    Cách tốt nhất để tránh mắc bệnh LTQĐTD là có mối quan hệ tình dục lành mạnh, một vợ một chồng, đảm bảo người bạn tình của mình không bị nhiễm bệnh. Để giảm tỷ lệ mắc các bệnh LTQĐTD:-Hãy tìm hiểu xem bạn tình của của mình có mắc bệnh LTQĐTD hay không.-Yêu cầu bạn tình kiểm tra sức khỏe tình dục trước khi có một mối quan hệ thân thiết.-Sử dụng bao cao su.- Tuyệt đối không quan hệ tình dục nếu bạn tình có các dấu hiệu của bệnh LTQĐTD.-Khi xuất hiện bất cứ các triệu chứng nghi mắc bệnh LTQĐTD , bạn cần đi gặp bác sĩ ngay.
    Ảnh minh họa.
    Bao cao su ngăn được tất cả các bệnh LTQĐTD
    Các chuyên gia y tế khuyến cáo việc sử dụng bao cao su là một biện pháp đáng tin cậy, giảm nguy cơ mắc các bệnh LTQĐTD, tuy nhiên bao cao su chỉ ngăn ngừa sự lây lan của một số bệnh LTQĐTD chứ không phải tất cả các bệnh.
    Ảnh minh họa.
    Bao cao su được xem là biện pháp tốt để bảo vệ con người khỏi một số bệnh như bệnh lậu, chlamydia, HIV, nhiễm Trichomonas. Nhưng bao cao su ít có hiệu quả trong việc chống lại các bệnh như herpes sinh dục, giang mai, hay mụn cóc sinh dục, ghẻ. Các bệnh nhiễm trùng có thể lây lan qua tiếp xúc ngoài da, nhất là ở những vùng da bị tổn thương, nơi không được bảo vệ bởi bao cao su.
    Khi điều trị bệnh LTQĐTD hoặc dùng bao cao su thì không lây bệnh cho bạn tình
    Nếu bạn nghĩ rằng bạn mắc bệnh LTQĐTD, nói với bạn tình của mình càng sớm càng tốt vì bạn có thể lây bệnh ngay khi bắt đầu điều trị hoặc kể cả khi sử dụng bao cao su. Với một số bệnh LTQĐTD, các bác sĩ khuyên nên điều trị cả hai người cùng một lúc.
    Ảnh minh họa.
    Người mang thai mắc bệnh LTQĐTD không cần điều trị
    Đối với phụ nữ mang thai cần kiểm tra các bệnh LTQĐTD. Bởi bệnh LTQĐTD có thể lây truyền từ mẹ sang con trong khi mang thai, sinh con, hoặc sau khi em bé được sinh ra. Ảnh hưởng của các bệnh LTQĐTD trên trẻ sơ sinh bao gồm thai chết lưu, sinh con nhẹ cân, các vấn đề về thần kinh, mù mắt, bệnh gan và nhiều bệnh nhiễm trùng. Tuy nhiên có nhiều phương pháp điều trị để giảm thiểu những rủi ro này. Điều trị trong khi mang thai có thể chữa được một số bệnh LTQĐTD và giảm nguy cơ truyền bệnh cho thai nhi.
    Ảnh minh họa.
    Bệnh LTQĐTD không tái phát
    Việc điều trị các bệnh LTQĐTD không đảm bảo cho người bệnh không mắc bệnh một lần nữa. Nếu một trong 2 người không được điều trị (ở một số bệnh LTQĐTD ) thì nguy cơ nhiễm trùng qua lại, dai dẳng rất cao. Nếu đã một lần nhiễm bệnh, bạn cần có biện pháp bảo vệ chính mình bởi nguy cơ tái phát bệnh rất cao, thậm chí là mắc thêm một căn bệnh LTQĐTD mới.
    Ảnh minh họa.
    Theo Sức khỏe và Đời sống

  2. #102
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Nhiễm chlamydia: Bệnh dễ chủ quan!

    Thứ Năm, 28/08/2014 - 05:18
    Bệnh Chlamydia là một nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục, thường gặp nhất ở giới trẻ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa ý thức được những dấu hiệu và biến chứng do bệnh Chlamydia gây ra do thiếu thông tin và số liệu thống kê y tế.

    Chlamydia – bệnh không chỉ của riêng phụ nữ
    Bệnh do Chlamydia gây ra bằng cách thâm nhập vào cơ thể qua đường quan hệ tình dục hoặc do thực hiện các thủ thuật y tế không an toàn.

    Chlamydia có thể gây vô sinh ở nữ giới
    Ở nữ giới thì dấu hiệu của bệnh là ra khí hư âm đạo, tiểu rắt hoặc tiểu buốt. Những triệu chứng này thường xuất hiện sau khi tiếp xúc với mầm bệnh từ 7 – 21 ngày. Tuy nhiên, trong hầu hết trường hợp, các dấu hiệu trên đều không rõ ràng, cả nam và nữ đều chỉ thấy ra dịch bất thường, thậm chí không có bất kỳ dấu hiệu nào, làm người nhiễm bệnh dễ bỏ qua và không đi khám.
    Chỉ đến khi bệnh diễn biến nặng hoặc gặp khó khăn trong thụ thai, phụ nữ mới nghĩ đến việc đi khám phụ khoa.
    Một trong những biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe sinh sản do Chlamydia là vô sinh ở nữ giới do viêm tắc vòi trứng hoặc viêm mãn tính ở cổ tử cung.
    Ở nam giới, biến chứng chủ yếu do nhiễm Chlamydia là viêm tinh hoàn và viêm mào tinh hoàn. Những bệnh này có thể gây vô sinh và nếu không được điều trị dứt điểm sẽ lây nhiễm cho người phụ nữ.
    Và đây cũng là một trong những lý do khiến nhiều phụ nữ không thể điều trị dứt điểm được Chlmydia, bệnh liên tục tái phát nhiều lần do lây nhiễm Chlamydia từ người đàn ông của mình.
    Phát hiện Chlamydia như thế nào?
    Theo số liệu thống kê, có ít nhất 50% trường hợp nhiễm Chlamydia không có biểu hiện gì đặc biệt, dễ bỏ qua,.
    Biện pháp hữu hiệu nhất để phát hiện sớm bệnh Chlamydia là thực hiện xét nghiệm.
    Một số xét nghiệm cần lấy mẫu từ vùng bị nhiễm để làm xét nghiệm. Những xét nghiệm này có thể cũng là một trong những bước thực hiện khi đi khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần.
    Việc khám phụ khoa định kỳ sẽ giúp không bỏ qua triệu chứng của bệnh dù mờ nhạt, nhằm tránh việc lây truyền bệnh Chlamydia nói riêng và các bệnh viêm nhiễm đường sinh dục khác nói chung cũng như hình thành những ảnh hưởng đối với sức khỏe do bệnh gây nên.
    Đối với phụ nữ mang thai, việc xét nghiệm Chlamydia là một xét nghiệm nên được thực hiện trước khi sinh. Bởi Chlamydia còn có thể lây truyền từ mẹ sang con khi sinh thường, gây ra các bệnh về mắt cho trẻ sơ sinh.
    Thông thường, phụ nữ mang thai có thể kiểm tra Chlamydia khi ở tuần thứ 35 hoặc 37 của thai kỳ và dùng mẫu nước tiểu xét nghiệm sẽ cho kết quả chính xác nhất.
    http://dantri.com.vn/suc-khoe/nhiem-...uan-936263.htm


  3. #103
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Hai vợ chồng cùng sốc vì rận mu


    29/8/2014 18:22
    Rận mu, rận cua không chỉ tấn công nữ giới mà ngay cả nam giới cũng dễ nhiễm loại ký sinh trùng gây khó chịu này. Khi mắc rận, bạn cần làm gì.



    Hình ảnh con rận mu
    Hốt hoảng vì vùng kín ngứa rát

    Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, anh Nguyễn Cao M. trú tại Hàng Bột, Hà Nội cho biết một tuần nay, anh thấy khu vực vùng kín của mình bị ngứa rát khó chịu. Cảm giác ngứa ngáy khiến anh M. chỉ muỗn gãi cho rách da, rách thịt. Gãi nhiều khiến vùng da quanh "câu nhỏ" của anh M. bong tróc, sưng tấy.


    Anh M. cho biết mình chưa có gia đình. Không quan hệ tình dục bữa bãi những không hiểu vì sao vẫn bị ngứa ngáy khó chịu. Ban đầu, anh để ý thấy "chỗ ấy" có nổi mụn đỏ. Anh M. lo sợ bị bệnh xã hội hay viêm da gì đó. Khi đến khác, bác sĩ Nguyễn Thành nghe anh M. kể về việc ngứa ngáy đã nghi ngờ nhiều khả năng do rận.


    Khi chiếu kính hiển vi, bác sĩ phát hiện những con rận hình như con cua có các càng bám chặt vào chân lông và hút máu gây ngứa cho bệnh nhân. Ngoài ra, bác sĩ còn phát hiện thấy nhiều trứng rận có hình tròn, trắng bé tí xíu bám trạt vào vùng lông mu.


    Do ngứa ngáy, gãi nhiều, không ít bệnh nhân đến khám trong tình trạng da vùng mu sưng nề, trầy xước. Do đặc điểm là vùng rất nhiều vi khuẩn, tình trạng trầy xước dễ dẫn đến bội nhiễm, sưng viêm.

    Bác sĩ cho biết trước đó vài ngày cũng có một trường hơp hai cặp vợ chồng đều mắc rận mu. Cả hai người đều rơi vào cảnh "gãi không chán tay". Khi đến bệnh viện, họ tưởng bị nấm da.Khi bác sĩ bảo bị rận, bệnh nhân còn không tin đòi làm các xét nghiệm để có bị nấm hay không. Bác sĩ soi hẳn kính hiển vi cho bệnh nhân xem hình ảnh soi ở vùng "nhạy cảm", lúc đó bệnh nhân mới tin bị rận tấn công ở vùng mu.Trường hợp của một bệnh nhân tên Bùi Quang D. trú tại Nguyễn Văn Trỗi, Hà Nội có cảm giác ngứa ở nách. Anh tưởng bị viêm chân lông nách nhưng khi đi khám, bác sĩ soi kính phát hiện cả ổ trứng rận và rận đang sinh sống ở "vùng cánh".
    Rận lông mu dễ lây


    Bác sĩ nam khoa Nguyễn Khắc Lợi cho biết ông cũng gặp một vài trường hợp bệnh nhân bị rận. Triệu chứng nhận biết bệnh khi thấy dương vật bị ngứa, nhìn kỹ xung quanh dương vật có những con vật ký sinh nhiều chân trắng bám vào đó là rận mu, rận cua. Đây là loại ký sinh hút máu, dài 1-1,5 mm, chu kỳ sống khoảng 3 tuần, cư ngụ ở lỗ chân lông vùng sinh dục ngứa ngáy rất khó chịu.Loại rận này có màu trắng như màu của da nên phải tinh mắt lắm mới phát hiện ra được. Biện pháp chữa trị hết sức đơn giản là cạo sạch lông và tắm sạch sẽ bằng xà phòng. Những trường hợp nam giới mắc bệnh trên rất ít nhưng rất dễ lây qua đường tình dục. Nên khi mắc bệnh người bệnh cần luộc quần lót, áo lót để tiêu diệt hết trứng và rận sau đó đem phơi ra ngoài nắng. Ngoài ra bệnh này còn có thể gây ngứa, lây qua việc quan hệ vợ chồng, mặc chung đồ lót. Những người chưa quan hệ tình dục bao giờ mà vẫn thấy những nốt chấm đỏ ở dương vật. Những chấm này xuất hiện càng nhiều. Nhiều người cho rằng đó là một loai nấm lây qua đường tình dục, tuy nhiên khi bác sĩ kiểm tra lại là do rận tấn công.


    Nhiều trường hợp khi bị nhiễm rận, bác sĩ yêu cầu bạn tình đến kiểm tra nhưng họ đều ngại ngùng không biết rận tự sinh sôi hay lây nhiễm từ bạn tình.

    Khánh Ngọc
    Theo infonet.vn

  4. #104
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    5 thắc mắc của chị em về virus gây ung thư cổ tử cung HPV

    01/9/2014 14:01

    Để có thể phòng bệnh ung thư cổ tử cung tốt nhất, trước hết chị em cần hiểu rõ và đúng về bệnh này, tránh những nguy hiểm không đáng có.

    Virus Human Papilloma (HPV) được coi là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra ung thư cổ tử cung (UTCTC). Đây là bệnh ung thư phổ biến thứ ba ở phụ nữ, sau ung thư vú và ung thư buồng trứng. Cách tốt nhất để phòng ngừa UTCTC là tiêm ngừa HPV và tiến hành xét nghiệm phân tích tế bào cổ tử cung (pap smear) hàng năm.

    Tuy nhiên, rất nhiều chị em vẫn còn thắc mắc về bệnh và cách phòng bệnh. Để có thể phòng bệnh tốt nhất, trước hết chị em cần hiểu rõ và đúng về bệnh này, tránh những nguy hiểm không đáng có.

    Dưới đây là những thắc mắc của chị em về virus HPV cần được làm rõ:

    1. HPV nguy hiểm như thế nào?

    Không chỉ là virus gây u nhú ở người, dẫn đến những bệnh ung thư nguy hiểm, ngoài nguy cơ gây ung thư cổ tử cung, HPV còn là nguyên nhân gây mụn cóc ở bàn tay, bàn chân và sùi mào gà ở vùng hậu môn - sinh dục. Những bệnh này tuy không gây chết người nhưng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, làm người bệnh xấu hổ và giảm chất lượng cuộc sống.

    2. Kết quả thử nghiệm Pap bất thường nghĩa là bạn có nguy cơ cao nhiễm HPV?

    Xét nghiệm Pap (pap smear) là một xét nghiệm quan trọng nhất để phát hiện ra những tế bào bất thường trong lớp biểu mô cổ tử cung. Những tế bào bất thường này có thể là dấu hiệu cảnh báo UTCTC. Đây là hình thức phát hiện ung thư sớm nên có thể ngăn chặn được bệnh. Tuy nhiên, không phải tế bào bất thường nào cũng là dấu hiệu UTCTC, nó có thể do viêm nhiễm gây ra và có thể phát triển thành ung thư hoặc không.



    Để có thể phòng bệnh ung thư cổ tử cung tốt nhất, trước hết chị em cần hiểu rõ và đúng về bệnh này, tránh những nguy hiểm không đáng có. Ảnh minh họa


    3. Tiêm vaccin phòng ngừa thì có bị bệnh nữa không?

    Thuốc chủng ngừa HPV giúp cơ thể bạn chống lại một vài chủng virus thường gặp nhất liên quan đến bệnh ung thư và mụn cóc sinh dục, nhưng điều đó không có nghĩa là nó ngăn ngừa được ung thư cổ tử cung.

    4. Mụn cóc sinh dục có thể trở thành ung thư được không?

    Một số chủng HPV (nhóm nguy cơ thấp gồm các loại 6, 11, 42, 43 và 44 ) gây ra u lành tính được gọi là mụn cóc sinh dục và các dòng khác (nhóm nguy cơ cao gồm các loại 16, 18, 31 và 45) gây ra ung thư cổ tử cung, âm hộ, âm đạo, dương vật, hậu môn, hoặc một khu vực được gọi là vùng hầu họng, trong đó bao gồm mặt sau của cổ họng, đáy lưỡi và amiđan. Nhưng điều đó không có nghĩa là mụn cóc sinh dục có thể phát triển thành ung thư.

    5. Ngoài tiêm phòng, có biện pháp nào để phòng bệnh hay không?

    Ngoài việc tiêm ngừa HPV là cần thiết, chị em cần lưu ý khám phụ khoa và làm xét nghiệm Pap định kì; quan hệ tình dục an toàn và Xây dựng lối sống lành mạnh, chung thủy... để phòng bệnh.


    Theo afamily.vn

  5. #105
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Sự thật đáng sợ về bênh tình dục


    04/9/2014 12:30
    Có thể rất nhiều người không biết những sự thật về khả năng lây nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục như dưới đây.



    Vẫn có thể lây nhiễm dù đã dùng bao cao su. Đừng nghĩ rằng dùng bao cao su là bạn có thể yên tâm loại bỏ mọi lo lắng về nguy cơ mắc bệnh lây lan qua đường tình dục. Trên thực tế căn bệnh tình dục có thể lây lan qua hai con đường, qua da đã mắc bệnh và qua chất nhờn.


    Một số căn bệnh tình dục như herpe hay HPV có thể xuất hiện ở đùi, bẹn, hậu môn và đùi. Điều này đồng nghĩa với việc bạn hoàn toàn có nguy cơ nhiễm bệnh lây lan qua đường tình dục ngay cả khi đã đeo bao.


    Bệnh tình dục không phải lúc nào cũng dễ nhận biết. Có những chứng bệnh tình dục rất dễ nhận biết qua những biểu hiện rõ ràng bất thường nhưng cũng có những chứng bệnh diễn ra rất âm thầm. Vậy nên không thể bằng mắt thường để kết luận rằng bạn có mắc bệnh tình dục hay không. Giải pháp tốt nhất cho bạn là nên thăm khám định kỳ để kịp thời phát hiện ra những bất thường và có hướng điều trị.


    Có thể mắc bệnh ngay trong lần đầu "ái ân". Đừng nghĩ rằng, lần đầu quan hệ tình dục thì bạn không cần thiết phải dùng bất cứ biện pháp phòng bị nào. Ngược lại dù đó là lần đầu đi chăng nữa thì bạn cũng đừng quên phòng vệ cho bản thân mình khỏi nguy cơ mang thai ngoài ý muốn và nguy cơ mắc các chứng bệnh lây lan qua đưòng tình dục.


    Một phụ nữ bị nhiễm chlamydial mà không được chữa trị còn có thể dẫn đến vô sinh. Kiểm tra viêm nhiễm chlamydia đơn giản và nhanh gọn như hít thở không khí vậy. Do đó, mọi phụ nữ quan hệ tình dục đều nên bảo vệ sức khỏe sinh sản của mình bằng cách tiến hành kiểm tra chlamydia, và nếu bị nhiễm, hãy nhanh chóng điều trị trước khi việc lây nhiễm có cơ hội gây ra những thiệt hại vĩnh viễn.


    Bệnh lây truyền qua đường tình dục lây lan qua cả đường miệng. Vi rút HIV, HPV, lậu, chlamydia, giang mai và viêm gan đều có thể được truyền qua miệng. Các bệnh này có thể được lây truyền thông qua bất kỳ hình thức quan hệ tình dục nào, bao gồm cả âm đạo, hậu môn và miệng. Những tiếp xúc trực tiếp với người bị nhiễm bệnh có thể rất nguy hiểm.


    Uống thuốc tránh thai không có tác dụng ngăn ngừa bệnh tình dục. Nhưng sự thực thì thuốc tránh thai chỉ có một mục đích duy nhất là tránh thai mà thôi, nó không có tác dụng "chiến đấu" chống lại các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Bao cao su có thể làm giảm nguy cơ nhiễm trùng đáng kể, nhưng thuốc uống tránh thai thì không.


    Tất cả mọi người đều có thể mắc bệnh tình dục. Bất kỳ ai có quan hệ tình dục đều có nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục , không phân biệt giới tính, chủng tộc, tầng lớp xã hội, hoặc khuynh hướng tình dục. Thanh thiếu niên và người trẻ tuổi có khả năng quan hệ tình dục dễ dàng hơn so với những người lớn tuổi.


    Không quan hệ cũng có thể mắc bệnh. Virus Herpes có thể lây truyền qua một nụ hôn sâu, đặc biệt nếu niêm mạc miệng bị trầy xước, nguy cơ bị các bệnh lây truyền qua đường tình dục còn cao hơn. Ngoài ra còn một số đường lây bệnh lây truyền qua đường tình dục ít phổ biến như miệng, họng, đường hô hấp, mắt, đường máu.


    Bệnh tình dục rất dễ tái phát. Nếu một trong 2 người không được điều trị (ở một số bệnh lây truyền qua đường tình dục ) thì nguy cơ nhiễm trùng qua lại, dai dẳng rất cao. Nếu đã một lần nhiễm bệnh, bạn cần có biện pháp bảo vệ chính mình bởi nguy cơ tái phát bệnh rất cao, thậm chí là mắc thêm một căn bệnh lây truyền qua đường tình dục mới.




    Theo kienthuc.net.vn

  6. #106
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Dấu hiệu cảnh báo chị em bị bệnh lây truyền qua đường tình dục

    Thứ bảy, 06/09/2014 16:33
    Ở Việt Nam, tỉ lệ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục ở nữ giới cao hơn nam giới. Chị em cần biết cách bảo vệ cũng như phát hiện bệnh sớm để có thể kịp thời điều trị.






    Tôi năm nay 22 tuổi, chồng tôi 32 tổi. Cách đây 1 tuần, chồng tôi có những dấu hiệu lạ và đã đi khám thì bác sĩ nói bị mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục. Tôi rất sợ mình cũng lây bệnh từ chồng mà không biết. Hiện tại, tôi chưa có biểu hiện khác biệt nào. Mong bác sĩ tư vấn cho tôi những dấu hiệu để dễ dàng nhận biết mình có bị bệnh lây truyền qua đường tình dục hay không. Tôi xin cảm ơn bác sĩ!

    (H. Thu)


    Bạn H. Thu thân mến!


    Bệnh lây truyền qua đường tình dục ngày nay trở nên khá phổ biến và nhiều người mắc phải do không cẩn thận trong quan hệ tình dục, không sử dụng biện pháp bảo vệ nào. Ở Việt Nam, tỉ lệ mắc bệnh tình dục ở nữ giới cao hơn nam giới. Vì vậy, chị em càng cần biết cách bảo vệ bản thân mình cũng như phát hiện bệnh sớm để có thể kịp thời điều trị.


    Một số dấu hiệu cảnh báo bị mắc bệnh lây truyền qua đường tình dụcmà chị em cần lưu ý là:


    Ở Việt Nam, tỉ lệ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục ở nữ giới cao hơn nam giới. Ảnh minh họa


    - Tiết dịch âm đạo màu lạ như màu vàng hoặc xanh lá cây, có mùi hôi. Nguyên nhân dẫn đến điều này có thể là do viêm âm đạo do vi khuẩn, nấm Chlammydia, bệnh lậu và nhiễm Trichomonas.


    - Ngứa và nổi mụn trong khu vực âm đạo: Các tổn thương ở da xung quanh khu vực âm đạo như ngứa, phát ban, lở loét hoặc sần sùi có thể là do herpes sinh dục, bệnh giang mai hoặc các bệnh tình dục khác gây ra.


    - Đi tiểu đau hoặc thường xuyên đi tiểu là một trong những triệu chứng phổ biến nhất của bệnh lậu. Phụ nữ thường nhầm lẫn triệu chứng này với dấu hiệu của nhiễm trùng đường tiết niệu.


    - Chảy máu âm đạo bất thường: Khi bị mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, người phụ nữ có thể thấy chảy máu âm đạo giữa hai kì kinh nguyệt, khi có quan hệ tình dục...


    - Đau vùng xương chậu: Nếu bạn đang cảm thấy đau vùng chậu, đặc biệt là kết hợp với các triệu chứng khác như nổi mụn âm đạo, đi tiểu đau…nên nhờ sự tư vấn của bác sĩ ngay.


    Để tránh mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, chị em nên biết cách bảo vệ mình trong mỗi lần "quan hệ". Biện pháp tốt nhất là sử dụng bao cao su và giữ vệ sinh sạch sẽ.


    Nếu chồng bạn đã bị mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục nào đó thì nguy cơ mắc bệnh của bạn cũng cao. Vậy nên, tốt nhất bạn nên đi khám để biết chính xác và có biện pháp chữa bệnh kịp thời.


    Chúc bạn vui khỏe!


    Theo Màn ảnh sân khấu





  7. #107
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Tin vui mới về công dụng của vắc-xin HPV


    (SK Online) - Ngoài tác dụng ngăn chặn các biến đổi tế bào có thể dẫn đến ung thư cổ tử cung, vắc-xin HPV còn bảo vệ cơ thể trước bệnh mụn cóc sinh dục, hay còn gọi là sùi mào gà.

    Vi rút sinh u nhú (HPV) ở bộ phận sinh dục người là loại vi rút lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất ở Hoa Kỳ. Hơn một nửa số đàn ông và phụ nữ có sinh hoạt tình dục bị nhiễm HPV một vài lần trong đời.

    Kể từ khi vắc-xin HPV đầu tiên, Gardasil - được FDA chấp thuận vào năm 2006, hiệu quả của nó trong việc ngăn chặn các biến đổi tế bào có thể dẫn đến ung thư cổ tử cung đã trở thành tâm điểm chú ý của ngành y học. Không chỉ thế, loại vắc-xin này còn có một công dụng đáng ghi nhận khác: đó là bảo vệ cơ thể trước bệnh mụn cóc sinh dục, hay còn gọi là sùi mào gà.

    Một nghiên cứu mới đã tập trung vào khả năng của vắc-xin Gardasil trong việc làm giảm tỷ lệ mắc mụn cóc sinh dục: Các nhà nghiên cứu tại Đại học Sydney cho biết các bác sĩ đa khoa tại Australia nhận tỷ lệ thấy phụ nữ độ tuổi từ 12-27 có mụn cóc sinh dục đã giảm 61% kể từ khi Australia bắt đầu cung cấp việc chủng ngừa vắc-xin này miễn phí cho các bé gái và phụ nữ trong độ tuổi trên. Đó thực sự là kết quả khả quan.


    Ngoài tác dụng ngăn chặn các biến đổi tế bào có thể dẫn đến ung thư cổ tử cung, vắc-xin HPV còn bảo vệ cơ thể trước bệnh mụn cóc sinh dục. Ảnh minh họa


    Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Plos One, dựa trên việc kiểm tra dữ liệu trong giai đoạn 2000-2012, bao gồm hơn một triệu ca khám bệnh giữa bác sĩ và bệnh nhân. Giữa năm 2002 và 2006, tỷ lệ các trường hợp mắc bệnh mụn cóc sinh dục tới khám bác sĩ đa khoa (là những người thường xuyên phải xử lý các bệnh lây truyền qua đường tình dục nhất) ở mức 4,33 trên 1.000 ca. Tuy nhiên, con số đó đã giảm mạnh sau khi Australia giới thiệu chương trình chủng ngừa HPV trong năm 2007. Từ năm 2008 đến năm 2012, tỷ lệ các trường hợp mụn cóc sinh dục chỉ còn 1,67 trên 1.000 ca khám.

    Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng không có ghi nhận tỷ lệ giảm nào đối với hai bệnh lây truyền qua đường tình dục khác là mun rộp sinh dục và nhiễm khuẩn âm đạo, trong thời kỳ diễn ra nghiên cứu. Vì vậy, sẽ khá thuyết phục để đi đến kết luận rằng thuốc chủng ngừa HPV là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ giảm tích cực trên.

    Tại Australia, chương trình tiêm chủng quốc gia cung cấp vắc-xin miễn phí cho tất cả phụ nữ trong độ tuổi được FDA phê chuẩn (12-27 tuổi); còn tại Hoa Kỳ, cả Gardasil và Cervarix đều không phải là miễn phí, nhưng chúng được bảo hiểm và chi trả bởi hầu hết các chương trình bảo hiểm (theo bắt buộc của Đạo Luật Chăm sóc Sức khỏe hợp túi tiền) và hoàn toàn có thể được hưởng ở một mức phí thấp hoặc miễn phí tùy vào mức thu nhập của mỗi người.

    Nếu bạn đang ở độ tuổi 26 đổ lại và vẫn chưa được tiêm phòng, hãy đến gặp bác sĩ sản phụ khoa để trao đổi thêm tình hình và bắt đầu liệu trình tiêm vắc-xin HPV gồm 3 mũi theo khuyến cáo.

    Theo MASK

  8. #108
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục (STI) là gì?


    18/9/2014 08:42
    Chỉ có một cách duy nhất giúp bạn tránh khỏi các bệnh lây truyền qua đường tình dục là quan hệ tình dục an toàn.



    Các nhiễm lây truyền qua đường tình dục có thể lây từ người này sang người khác thông qua quan hệ tình dục "không bảo vệ" bằng đường âm đạo, hậu môn và miệng. Nếu bạn có quan hệ tình dục, chỉ có một cách duy nhất giúp bạn tránh khỏi các bệnh lây truyền qua đường tình dục là quan hệ tình dục an toàn - nghĩa là quan hệ tình dục sử dụng bao cao su đúng cách mỗi khi quan hệ tình dục. Nếu bạn không sử dụng bao cao su bạn sẽ có nguy cơ lây nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục.
    Không phải chỉ người có nhiều bạn tình mới bị mắc các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục.
    Nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục không phân biệt tuổi tác, giới tính, hay tình trạng hôn nhân (có gia đình/chưa có gia đình). Việc có quan hệ tình dục làm bạn có nguy cơ lây nhiễm các bệnh lây truyền. Tuy nhiên, rất nhiều các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục khi đã mắc phải không biểu hiện triệu chứng rằng bạn đã bị nhiễm bệnh.
    Biểu hiện của một số nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục chỉ đơn giản là bạn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, một số thì làm bạn tăng nguy cơ bị ung thư và vô sinh, và một số bệnh lây truyền khác như hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS), sẽ cướp đi sinh mạng của bạn.
    Làm thế nào để tránh các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục?
    • Không nên quan hệ tình dục với người không dùng bao cao su mà lại có tiêm chích hoặc mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục
    • Chỉ sử dụng các chất bôi trơn dạng gel hay dầu như dầu K-Y. Các loại chất bôi trơn khác có thể làm rách bao cao su.
    • Không nên quan hệ tình dục với nhiều người. Bạn càng có nhiều bạn tình thì khả năng lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục càng cao
    • Chắc chắn rằng bao cao su chùm kín hết toàn bộ dương vật. Nếu bao cao su không chùm kín hết dương vật thì nó sẽ không bảo vệ bạn hoàn toàn khỏi các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục.
    • Hàng năm, bạn hãy đến trung tâm Marie Stopes International để xét nghiệm tế bào phát hiện sớm ung thư cổ tử cung và kiểm tra các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục (hoặc có thể đến thường xuyên hơn theo sự chỉ dẫn của bác sĩ). Việc điều trị sớm có thể giúp bạn chữa khỏi các nhiễm lây truyền qua đường tình dục và làm giảm lây nhiễm cho những người khác.

    Các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục có thể chữa khỏi được không?
    Hầu hết các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục có thể chữa khỏi được và tốt nhất nếu như bạn bị mắc loại bệnh này thì nên chữa trị càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, đối với một số loại lây nhiễm như HIV/AIDS và hec-pet sinh dục, thì cho đến nay, tuy chưa có thuốc chữa khỏi được hoàn toàn, nhưng có thuốc làm giảm triệu chứng và giúp ngăn ngừa hoặc làm chậm sự phát triển. Nếu không được chữa trị kịp thời, một số nhiễm khuẩn có thể gây ra đau đớn hoặc khó chịu cho người mắc phải, thậm chí chúng có thể làm ảnh hưởng tới sức khỏe, gây vô sinh và có thể làm lây lan sang người khác.
    Làm sao để biết được mình bị nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục?
    Không phải tất cả những người bị mắc nhiễm khuẩnlây truyền qua đường tình dục đều có biểu hiện hay triệu chứng. Đôi khi dấu hiệu không xuất hiện trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, và đôi khi hoàn toàn không có dấu hiệu gì cả, nhưng bạn vẫn bị nhiễm bệnh và có thể làm lây lan sang bạn tình. Nếu bạn có một trong số các biểu hiện sau đây bạn cần đi khám ngay:

    • Âm đạo ra nhiều khí hư bất thường
    • Dương vật chảy mủ
    • Bị đau hoặc rát khi đi tiểu
    • Bị ngứa, mẩn đỏ, nổi cục hay phồng giộp xung quanh cơ quan sinh dục hoặc hậu môn
    • Bị đau hoặc ra máu trong khi quan hệ tình dục
    • Bị ra máu bất thường ngoài kỳ kinh nguyệt (kể cả những phụ nữ sử dụng biện pháp tránh thai bằng hóc-môn)
    • Bị ra máu sau khi quan hệ tình dục
    • Bị đau ở tinh hoàn hay ở bụng dưới

    Thậm chí nếu bạn không thấy có dấu hiệu hay triệu chứng gì, bạn nên đến gặp bác sĩ để được tư vấn hay kiểm tra, nếu:

    • Bạn có quan hệ tình dục không bảo vệ với bạn tình mới
    • Bạn hoặc bạn tình của bạn có quan hệ tình dục với người khác mà không sử dụng bao cao su
    • Bạn tình của bạn có triệu chứng bị mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục
    • Bạn có kế hoạch sinh con và có nguy cơ đã bị nhiễm bệnh

    Tôi sẽ được xét nghiệm các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục như thế nào?
    Xét nghiệm cho cả phụ nữ và nam giới đều được tiến hành như sau:

    • Kiểm tra bộ phận sinh dục ngoài, miệng, hậu môn, trực tràng và da của bạn để kiểm tra các dấu hiệu nhiễm bệnh
    • Thử nước tiểu
    • Xét nghiệm máu
    • Xét nghiệm tế bào niệu đạo (là ống mà qua đó nước tiểu đi ra ngoài) và kiểm tra xem có bất kỳ sự đau đớn hay phồng giộp nào không
    • Xét nghiệm tế bào trong họng và trực tràng. Điều này ít xảy ra

    Đối với phụ nữ thì có thể xét nghiệm thêm:

    • Xét nghiệm tế bào âm đạo và cổ tử cung
    • Khám cơ quan sinh sản

    Theo Mariestopes.org.vn


  9. #109
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Chồng bị bệnh herpes thì vợ có bị lây nhiễm không?


    02/10/2014 12:02
    Bệnh herpes có thể lây truyền qua đường quan hệ tình dục không an toàn, lây qua vết xước của bộ phận sinh dục khi tiếp xúc với dịch tiết của mụn rộp.



    Em năm nay 30 tuổi, trước đây em từng mắc bệnh mụn rộp sinh dục (herpes sinh dục) nhưng đã chữa khỏi được 3 tháng nay rồi. Trong thời gian chữa bệnh em không quan hệ với vợ.


    Nhưng em đọc các bài báo trên mạng thì nghe nói bệnh này không chữa khỏi hẳn được, và dù có khỏi nhưng vẫn lây cho vợ, đồng thời sẽ khó có con sau này. Em đang rất lo lắng. Hiện tại em với vợ vẫn "quan hệ" bình thường và không dùng biện pháp bảo vệ, vợ em không có triệu chứng mắc bệnh. Bác sĩ cho em hỏi: liệu em có lây cho vợ em không? Em có thể có con không? Con em có bình thường như bao đứa trẻ khác không? Em xin cảm ơn bác sĩ! (Q. Huy)


    Trả lời:


    Bạn Q. Huy thân mến!


    Mụn rộp (herpes) là một loại bệnh do virus gây nên. Nếu không biết cách phòng và chữa bệnh kịp thời, mụn rộp sẽ lan rộng và rất khó điều trị khỏi hẳn.


    Có 2 loại virus chính gây nên bệnh mụn rộp: HSV1 (mụn rộp ở môi) và HSV2 (mụn rộp ở âm đạo). Giống như các bệnh do vi rút gây nên, mụn rộp là một bệnh lây lan. Đặc biệt là những phụ bị bệnh mụn rộp ở âm đạo có thể truyền bệnh này cho người bạn đời của mình khi quan hệ tình dục. Virus gây bệnh mụn rộp tuýp 1 chủ yếu tồn tại ở đường hô hấp, miệng, môi kết mạc, giác mạc và da. Vi khuẩn gây bệnh mụn rộp tuyp 2 chủ yếu tồn tại ở tử cung phụ nữ, âm đạo đường tiết niệu, ngoài âm đạo, dương vật nam giới, ống tiết niệu… Người bệnh có thể nhiễn vi khuẩn gây bệnh nhưng không có biểu hiện gì, sau thời gian ủ bệnh là 2-20 ngày mới phát bệnh.



    Bệnh herpes có thể lây truyền qua đường quan hệ tình dục không an toàn, lây qua vết xước của bộ phận sinh dục khi tiếp xúc với dịch tiết của mụn rộp... Ảnh minh họa


    Biểu hiện lâm sàng của bệnh herpes sinh dục ở nam giới là các tổn thương trên da, ban đầu là các nốt ban đỏ, sau đó là các cụm mụn nước có kích thước bằng hạt đậu tập hợp lại một chỗ, chất dịch trong các mụn nước từ trong chuyển sang màu đục, một thời gian sau thì vỡ ra, khô dần và đóng vảy. Các vùng da bị ảnh hưởng nóng rát, ngứa, người bệnh cảm thấy đau nhức, kèm theo nổi hạch bạch huyết gần vùng bị tổn thương và phát sốt.


    Bệnh mụn rộp sinh dục có thể lây truyền qua đường quan hệ tình dục không an toàn, lây qua vết xước của bộ phận sinh dục khi tiếp xúc với dịch tiết của mụn rộp, virus xâm nhập vào cơ thể qua những lỗ hổng trên da hoặc trên màng nhầy...


    Do các vết loét ở bộ phận sinh dục mà người bị nhiễm herpes virus có thể gặp phải các biến chứng do bội nhiễm như viêm cổ tử cung, viêm nội mạc tử cung... (ở nữ giới) hoặc viêm mào tinh hoàn, viêm tiền liệt tuyến... (ở nam giới).


    Hiện nay chưa có liệu trình điều trị triệt để bệnh herpes sinh dục. Chu kì bị herpes sinh dục rất đặc biệt. Các dấu hiệu và triệu chứng trên có thể tái phát qua hàng năm hoặc hàng tháng và có thể lây cho bạn tình nếu cả hai có "quan hệ" khi bệnh tái phát. Còn trong giai đoạn bệnh tiềm ẩn, không có tổn thương, tỷ lệ lây nhiễm không cao, đặc biệt là khi người ấy đã có miễn dịch với virus. Nếu bệnh được điều trị kịp thời thì sẽ không có ảnh hưởng nhiều đến khả năng có con của người đàn ông.


    Bởi vậy, bạn cần thực hiện đúng theo chỉ định của bác sĩ để bệnh nhanh khỏi. Nếu có dấu hiệu bệnh tái phát thì cần tránh quan hệ tình dục với vợ, hoặc nếu có "quan hệ" thì cần đeo bao cao su để tránh lây bệnh cho vợ. Nếu vợ bạn bị bệnh mà mang thai thì có thể lây nhiễm cho em bé khi trẻ được sinh qua ngả âm đạo.


    Chúc vợ chồng bạn vui khỏe!


  10. #110
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Dấu hiệu bất ngờ chứng tỏ chàng nhiễm bệnh tình dục


    03/10/2014 05:30
    Không phải bệnh tình dục nào cũng có dấu hiệu rõ ra bên ngoài. Do đó, có nhiều quý ông vô tình đang mang bệnh mà không hề biết.



    Có dịch chảy ra từ dương vật. Đây có thể là dấu hiệu đầu tiên cho thấy các quý ông có thể đã nhiễm khuẩn chlamydia. Dịch chảy ra từ dương vật có thể có màu trắng sữa hoặc có mủ. Dịch này dễ nhìn thấy nhất vào buổi sáng sau khi ngủ dậy. Triệu chứng này có thể xuất hiện sau khi nhiễm bệnh từ 5 đến 10 ngày. Vì thế, sau khi có hành vi tình dục không an toàn, các quý ông cần chú ý tới những biểu hiện khác thường để phát hiện bệnh sớm.


    Sưng, đau, rát cổ họng. Nếu bạn đã từng oral sex với đối tác nhiễm khuẩn chlamydia, bạn cũng có thể bị loại vi khuẩn này tấn công cổ họng dẫn đến đau nhức và khó chịu ở khu vực này. Chưa hết, chlamydia cũng có thể gây nhiễm trùng mắt, gây mẩn đỏ, ngứa, và thậm chí có mủ ở mắt.


    Mặc dù nhiễm khuẩn chlamydia ở miệng là ít phổ biến hơn việc quan hệ tình dục qua đường âm đạo hoặc hậu môn nhưng bạn cũng cần cảnh giác. Cách tốt nhất để ngăn chặn điều này là sử dụng bao cao su khi "yêu" bằng miệng, để thực hành hành vi tình dục an toàn.


    Đau hoặc sưng ở một hoặc cả hai tinh hoàn. Mặc dù đây là một trong số ít những triệu chứng không phổ biến có thể gặp phải khi quý ông nhiễm khuẩn chlamydia. Tuy nhiên bạn cũng nên lưu ý, cảnh giác khi xuất hiện cơn đau từ nhẹ đến nặng ở một hoặc cả 2 bên tinh hoàn. Thậm chí khu vực xung quanh tinh hoàn cũng có thể bị đau đớn bất thường.


    Ngứa rát khu vực xung quanh dương vật. Khi có cảm giác ngứa ngáy ở khu vực xung quanh dương vật bạn đừng nên coi nhẹ. Cảm giác này thậm chí có thể đánh thức bạn dậy vào ban đêm vì sự khó chịu của nó.


    Xuất hiện cơn đau trực tràng. Đàn ông cần phải cảnh giác vì khuẩn chlamydia có thể tấn công trực tràng của bạn. Điều này sẽ xảy ra nếu các quý ông quan hệ tình dục qua đường hậu môn hoặc lây ngược từ bộ phận sinh dục của họ hay đối tác vào trực tràng.


    Nóng rát khi đi tiểu. Cảm giác nóng, rát, đau hoặc khó chịu khi đi tiểu được coi là biểu hiện rõ ràng hơn của nhiễm khuẩn chlamydia ở nam giới.


    Đau khi quan hệ tình dục. Bạn nên nhớ, quan hệ tình dục không phải là một nghĩa vụ, mà nó là những giây phút cả hai cùng thoải mái, trải nghiệm những cảm giác thú vị. Do vậy, nếu khi "yêu" mà có cảm giác đau đớn thì đó là không bình thường. Cảm giác đau khi "yêu" hoàn toàn có thể là dấu hiệu của bệnh tình dục phổ biến ở nam giới.





  11. #111
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần

    Những bệnh STDs nguy hiểm bạn cần biết để phòng tránh

    Những bệnh STDs nguy hiểm bạn cần biết để phòng tránh

    Thứ Năm, 02/10/2014
    Bệnh lây truyền qua đường tình dục ( bệnh STDs) là những bệnh dễ lây lan nhưng lại khó điều trị dứt điểm.
    Có khoảng hai 20 loại bệnh lây qua đường tình dục (bệnh STDs). Trong các bệnh này, một số có thể lây qua đường khác như đường máu, mẹ truyền cho con khi có thai, khi cho con bú, nhưng tình dục là đường lây chủ yếu. Hầu hết các bệnh đều do virus gây nên và không có biểu hiện đặc biệt gì trong giai đoạn đầu. Chính vì vậy, rất nhiều người mang mầm bệnh trong mình mà không biết. Đến khi bệnh phát ra ngoài thì đã trở nặng, việc điều trị có thể gặp khó khăn.


    Vì vậy, cho dù bạn đã có gia đình hay chưa, đã có quan hệ tình dục chưa... bạn cũng cần bảo vệ mình khỏi những bệnh này.




    Cách tốt nhất để phòng và điều trị bệnh kịp thời là thường xuyên đi khám, kiểm tra phụ khoa, sức khỏe sinh sản. Trong quá trình, các bác sĩ cũng tiến hành kiểm tra cả nguy cơ mắc phải các bệnh STDs.



    Mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe, ví dụ như viêm vùng chậu dẫn đến thai ngoài tử cung, vô sinh, có thể sảy thai, đẻ non, đẻ nhẹ cân, tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung, viêm gan... Khi mang thai, nếu người mẹ mắc bệnh lây qua đường tình dục thì trẻ sơ sinh sẽ bị nhiễm bệnh trong thời kì thai nghén hoặc ngay sau khi sinh. Những bệnh trẻ sơ sinh có thể mắc phổ biến là viêm kết mạc mắt, viêm phổi, viêm màng não, thiểu năng trí tuệ, giang mai bẩm sinh, nhiễm HIV từ mẹ sang...
    Đối với nam giới, nhiễm các bệnh lây truyền qua đường sinh dục sẽ làm chít niệu đạo, tiểu khó, bí tiểu, viêm mào tinh hoàn 2 bên đưa đến vô sinh. Bệnh lây truyền qua đường tình dục còn là yếu tố thuận lợi dễ gây nhiễm HIV, nhất là những trường hợp loét đường sinh dục. Trong nhiều trường hợp bệnh nặng, có thể khiến cho người bệnh trở thành vô sinh, thậm chí ảnh hưởng tính mạng.



    Theo T.L / MASK Online

  12. #112
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Cảnh báo: Bệnh nguy hiểm ai cũng mắc khi làm chuyện ấy

    Thứ hai, 13/10/2014 13:02
    Đây là những bệnh dễ lây lan khi quan hệ tình dục. Bạn cần biết để đề phòng và chữa trị trước khi quá muộn.

    - Giang mai (syphilis) là một bệnh lây truyền qua đường tình dục do xoắn khuẩn Treponema pallidum (xoắn khuẩn giang mai) gây ra. Đường lây truyền của bệnh giang mai hầu như luôn luôn là qua đường tình dục.

    Người bị bệnh giang mai có thể gặp tổn thương tại tất cả các cơ quan trong cơ thể như viêm loét cơ quan sinh dục, phát ban ngoài ra, đau nhức cơ xương, thậm chí gây ảnh hưởng đến nội tạng như gan, tim mạch, thần kinh…
    Nếu không được điều trị, bệnh giang mai có thể gây nguy hiểm cho các bộ phận bên trong cơ thể, tổn thương thần kinh, mất trí nhớ hoặc tử vong. Kiểm tra bằng cách xét nghiệm máu.
    Bệnh lậu là một trong những loại bệnh lây lan qua đường tình dục khá phổ biến trong xã hội hiện nay. Bệnh lậu rất dễ lây truyền, gây tổn hại đến sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản nói riêng của người bệnh. Nếu không được chữa trị kịp thời, các triệu chứng bệnh lậu sẽ càng trở nên nặng hơn.
    Bệnh lậu có thể lây lan qua máu đến các khớp xương, gây ra các triệu chứng giống như viêm khớp. Kiểm tra bằng cách kiểm tra nước tiểu hoặc xét nghiệm các mẫu dịch.

    Biểu hiện của bệnh sùi mào gà
    Bệnh mụn rộp sinh dục do một loại virus herpes gây ra. Loại virus này có khả năng lây truyền mạnh và sống trong cơ thể người bị nhiễm suốt đời. Nếu một người bị mụn rộp sinh dục lan trên mặt thì các biểu hiện cũng giống như bị bệnh ở “vùng kín”, thường là mụn nước phát triển thành chùm, tạo thành vết loét gây nóng, bỏng, rát, nhói…
    Viêm âm đạo là bệnh thường gặp ở hầu hết phụ nữ, bệnh gây ảnh hưởng tới sức khỏe phụ nữ, nhất là chức năng về sinh sản. Viêm âm đạo nếu không được điều trị gây những tổn thương mạn tính kéo dài nhiều năm tại âm đạo và cổ tử cung có thể tạo điều kiện cho ung thư phát sinh và phát triển.
    Triệu chứng của bệnh viêm âm đạo đôi khi rõ ràng nhưng có lúc lại không cụ thể và có những diễn biến âm thầm. Điều này khiến cho nhiều chị em chủ quan mà không điều trị kịp thời dẫn tới những biến chứng không mong muốn.
    Herpes sinh dục. Herpes sinh dục có thể gây nhiễm trùng có khả năng gây tử vong ở trẻ sơ sinh. Kiểm tra bằng cách khám lâm sàng, xét nghiệm máu hoặc kiểm tra mẫu dịch (dịch âm đạo).
    HIV. Phải mất 10 năm thì bệnh HIV phát triển thành AIDS toàn diện – nhưng điều đó không có nghĩa là trong từng đó năm bạn không cần kiểm tra. Kiểm tra sức khỏe là điều cần thiết để biết bệnh HIV có xu hướng phát triển nhanh chậm đến đâu. Kiểm tra bằng cách kiểm tra máu.
    Sùi mào gà là một trong số 8 căn bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, mức độ nguy hại của nó đối với sức khỏe con người không thể coi nhẹ.
    Sùi mào gà không những có thể lây truyền qua tiếp xúc tình dục mà còn có thể lây nhiễm qua tiếp xúc gián tiếp như: khăn tắm, bồn tắm, quần lót có chứa vi khuẩn…

    Cũng có những trường hợp nhiễm bệnh ở các bộ phận khác của cơ thể ngoài cơ quan sinh dục như: quanh hậu môn, vòm họng, dưới nách, da đầu… Đặc biệt rất dễ lây nhiễm khi tiếp xúc mà trên niêm mạc da có các vết thương nhỏ.


    Theo MegaFun

  13. #113
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Rận mu không tự nhiên đến

    24-10-2014 06:37

    Rận mu không tự nhiên đến và cũng không tự nhiên khỏi. Ai đó bị rận mu là do quan hệ tình dục với người cũng bị bệnh này, khó chối cãi.

    Tuy nhiên, đôi khi, rận mu có thể lây từ quần áo dùng chung hay drap giường dơ ở các "khách sạn theo giờ". Con rận mu nhỏ xíu, giống con cua thu nhỏ (xem hình). Trứng của nó bám chặt vô sợi lông. Người châu Á ít lông, nên nếu bị bệnh rận mu thì rận thường chỉ "đăng ký hộ khẩu" tại vùng mu.

    Những người lông nhiều như dân Tây thì rận có thể "đa quốc tịch", vừa mang "hộ chiếu" ở mu, vừa có "hộ chiếu" nách, ngực, lông mày… Khi bị rận mu đến cư trú, có thể ngay sau đó hoặc sau 1 - 2 tuần là chủ nhân biết thế nào là đau khổ: ngứa vùng mu (và các vùng lông có rận bám), ngứa rất dữ về ban đêm, không gãi không được. Càng gãi càng ngứa.
    Khi khám, bác sĩ có thể nhìn thấy con rận, hoặc thấy trứng của nó màu trắng xám, hình bầu dục, bám chặt vô cọng lông. Nạn nhân cũng có thể tự khám cho mình, dùng kính lúp giúp dễ nhìn thấy những "con cua" gớm ghiếc này. Vùng da có rận sẽ có dấu gãi, nhiễm trùng.

    Muốn hết rận mu thì kẻ đau khổ và những ai "giao lưu" với họ đều phải cùng chữa. Cách đơn giản nhất là cạo hết lông mu, siêng tắm rửa sạch. Tuy vậy, nếu xui xẻo mà rận mu ẩn náu ở lông chỗ khác như lông nách, lông mày, lông ngực… thì bệnh có nguy cơ tái phát sớm.

    Cách hay nhất là "khổ chủ" mua thuốc chữa rận mu, thực hiện theo hướng dẫn của thuốc. Xịt hay thoa thuốc lên không chỉ lông mu mà cả lông bìu, quanh hậu môn, lông nách, lông ngực, lông chân. Thuốc hiệu quả mà ít độc hại hiện đang được sử dụng là thuốc có chứa chất permethrin, như kem Elimite… Không nên sử dụng các loại thuốc trị sâu rầy, xịt muỗi để trị rận mu vì nguy cơ nhiễm độc. Cách dùng kem ermethrin như sau:

    Thoa một lớp mỏng kem lên toàn bộ vùng da có lông mu.Để như vậy trong 8 - 14h.Tắm sạch sau đó.Da vùng mu có thể vẫn còn hơi ngứa vài ngày sau đó.Chỉ dùng các loại thuốc này thoa lông mày nếu chắc chắn có trứng rận bám trên lông mày và thuốc này phải là loại đặc biệt do bác sĩ kê toa, để tránh hại mắt.

    Dùng thêm lược chải chí để chải lông mu cho mau sạch trứng rận, có thể thoa dấm lên lông mu trước khi chải. Dấm giúp trứng dễ tách khỏi sợi lông.Sau vài ngày, khi đã chắc hết trứng và rận thì bạn ngưng điều trị đợt một. Mười ngày sau lại điều trị đợt hai tương tự thì mới bảo đảm hết bệnh. Trong thời gian này phải tuyệt đối "kiêng khem" để tránh lây bệnh cho người khác.

    Ngoài ra, quần áo, khăn, drap giường phải được giặt trong nước nóng, sấy khô. Nếu có đồ nào không giặt, sấy nóng được thì cho vô bao nilông, dán kín trong hai tuần để bảo đảm rận và trứng chết hết. Nếu không có máu để sống (con rận sống được nhờ hút máu người) thì hai ngày sau là rận chết, còn trứng thì hai tuần mới tự huỷ.

    Sau cùng, đừng quên là nếu bạn đã được "người thương" tặng cho con rận thì không lý gì họ lại không kèm theo những "món quà" đắt giá khác nữa như mồng gà, AIDS, lậu, Chlamydia, trùng roi… Bởi vậy, bạn cần được khám, cấy nước tiểu, thử máu để tìm và trị các bệnh "xã hội" này.Nơi để bạn đi chữa rận mu là các bệnh viện, phòng khám chuyên khoa da liễu, hoặc nam khoa (dành cho nam giới), phụ khoa (cho phái nữ).

    Và đừng quên, dành ra ít phút ngồi suy ngẫm xem ai đã tặng "quà" cho bạn và nên tránh "giao lưu tình cảm" với họ nếu được để khỏi bị tái nhiễm bệnh rận mu. Rận mu là một loại ký sinh trùng rất nhỏ, màu vàng hung, kích thước khoảng 1,5 - 2mm, chân có móc.

    Theo TS.BS Nguyễn Thành Như - Thế giới Tiếp thị
    Nông thôn Ngày nay



  14. #114
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Cách diệt rận mu

    25-10-2014 17:46

    Để chẩn đoán chính xác phải lấy sợi tóc, sợi lông cơ thể (nơi bị ngứa) hoặc lông mu, lông mi, lông mày... gửi đến phòng xét nghiệm.

    Thưa bác sĩ,

    Tôi đi du lịch về thì thấy bị ngứa vùng mu và phát hiện rận mu. Sau đó thấy trên đầu cũng ngứa và bắt được 2 con rận mu trên đầu. Tôi đã cạo sạch vùng lông, có bớt ngứa nhưng trên đầu vẫn ngứa. Đi khám phụ khoa và da liễu nhưng uống thuốc không bớt. Làm sao để diệt sạch rận mu vậy BS? Cảm ơn BS.


    (Lương Hoàng Oanh - quận 2, TPHCM)




    Chào bạn,

    Theo như bạn mô tả, có khả năng bạn bị nhiễm 2 loài côn trùng ký sinh là chấy và rận. Để chẩn đoán chính xác phải lấy sợi tóc, sợi lông cơ thể (lông ngực, lông nách... nơi bị ngứa) hoặc lông mu, lông mi, lông mày, thậm chí cả da đầu nơi bị ngứa để gửi đến phòng xét nghiệm ký sinh trùng soi tìm trứng chấy rận để định danh và tìm hướng điều trị thích hợp.


    Nếu bị chấy, cần gội đầu bằng thuốc gội có pha thuốc diệt côn trùng, gội liên tục 1 tháng mới có kết quả. Nếu bị chấy ở thân hoặc rận, dùng thuốc gội có pha thuốc diệt ký sinh trùng như trên để gội các vùng cơ thể có nhiều lông như mu, nách, ngực... không được cho thuốc vào mắt, cạo sạch lông vùng kín để không còn nơi bám cho chấy rận.



    Rận mi thì phải cạo hết lông mi và đi khám bác sĩ nhãn khoa để điều trị bội nhiễm nếu bị ngứa, nhiễm trùng ở mi mắt. Giặt kỹ áo quần, đồ lót, drap giường, khăn tắm... và phơi dưới nắng trên 3h để diệt hết mầm bệnh.

    Thân ái.



    Theo TS.BS Trần Phủ Mạnh Siêu - Kiến thức




  15. #115
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Sự khác biệt của bệnh lậu giữa nam và nữ

    Thứ hai, 27/10/2014 11:53
    Bệnh lậu được biết từ lâu, nhưng mãi đến năm 1897 mới được Neisser tìm ra, có tên khoa học là Neisseria Gonorrhoeae. Đây là bệnh cần được điều trị càng sớm càng tốt.
    Vi khuẩn lậu có hình hạt cà phê xếp thành từng cặp nên còn gọi là song cầu, có chiều dài 1,6µm, rộng 0,8µm. Trên kính hiển vi, vi khuẩn bắt màu gram âm.

    Lậu cầu rất yếu khi ra ngoài cơ thể, và chết nhanh ở nhiệt độ thường; ngược lại sống rất mãnh liệt ở môi trường ẩm của cơ thể, cho nên giao hợp vẫn là cách lây bệnh chủ yếu. Tuy nhiên, lậu cầu cũng có thể lây qua vật dụng dùng chung.

    Ở điều kiện sinh lý bình thường, giữa nam và nữ có sự khác biệt về giải phẫu ở đường niệu đạo. Niệu đạo của nữ giới tương đối ngắn so với nam giới, khoảng 3cm, vì vậy bệnh lậu ít rầm rộ hơn, có nhiều tuyến quanh niệu đạo là nơi ẩn náu của vi khuẩn như tuyến Skène, tuyến Bartholine ở 1/3 trước của môi lớn và môi bé.

    Niệu đạo của nam giới chia làm 2 phần gồm niệu đạo trước và niệu đạo sau, được ngăn cách bởi cơ thắt niệu đạo, có chiều dài từ 14 - 16cm; niệu đạo trước có nhiều hang, là nơi trú ẩn của lậu cầu; niệu đạo sau càng phức tạp hơn cũng có nhiều ngóc ngách, xuyên qua tuyến tiền liệt, thông với túi tinh, ống dẫn tinh, mào tinh và tinh hoàn. Ngoài ra, còn có tuyến Morgagni và tuyến Littr cũng thuận lợi cho lậu cầu sinh sôi và phát triển.



    Sau khi lậu cầu xâm nhập vào cơ thể thông qua niệu đạo, vi khuẩn có khuynh hướng ưa thích tế bào mô bì trụ ở niêm mạc đường tiết niệu, đưa đến phản ứng viêm tại chỗ, kéo theo bạch cầu đa nhân đến để thực bào, từ đó trở thành tổ chức hoại tử trong quá trình viêm, được thoát ra ngoài theo nước tiểu, màu trắng hơi vàng gọi là tiểu ra mủ, lậu cầu tiếp tục phát triển và đi dọc theo chiều dài của niệu đạo, đi đến đâu gây viêm đến đó.



    Về triệu chứng, bệnh lậu ở nam và nữ có khác nhau, do niệu đạo của nam giới dài, giai đoạn cấp tính lậu ở nam giới có tính chất rầm rộ, còn ở nữ thì âm thầm dễ bỏ qua, vì thế là nguồn lây nhiễm rất đáng quan tâm.

    Thời gian ủ bệnh trung bình 3 - 5 ngày, nhưng có thể kéo dài 2 - 3 tuần. Thời gian ủ bệnh càng ngắn thì bệnh càng nặng, triệu chứng thường âm thầm, không rõ.

    Theo thống kê, có khoảng 97% số ca bệnh không có triệu chứng, chỉ có 3% còn lại mới có triệu chứng tiểu gắt, tiểu buốt, khó chịu, nếu không điều trị bệnh sẽ đi vào giai đoạn mãn tính không có biểu hiện gì đặc biệt, mà thường chỉ có huyết trắng, hoặc có những biểu hiện của biến chứng như viêm tuyến Bartholin, tuyến Skene, viêm cổ tử cung, viêm nội mạc tử cung, viêm bàng quang, viêm vùng chậu, viêm trực tràng. Viêm ống dẫn trứng có thể dày dính, gây thai ngoài tử cung, hoặc tắc tai vòi gây vô sinh.



    Về điều trị, lậu cầu cứ 15 phút phân chia một lần do đó lan nhanh.Vì vậy, cần điều trị càng sớm càng tốt, điều trị đúng thuốc - đủ liều; điều trị cả với người tiếp xúc sinh lý.

    Thuốc hiện nay được chọn ưu tiên là spectinomycine với tên biệt dược là Trobicin hay Kirin, 4g - tiêm bắp một liều duy nhất; trường hợp bệnh mãn tính, tiêm liên tiếp 2 ngày, với nữ giới thì dùng liều gấp đôi nam giới.

    Nếu không tiện tiêm thuốc có thể chọn giải pháp uống nhưng thường tỉ lệ thành công sẽ thấp hơn, thuốc thường dùng azithromycin (Zithromax) 250mg x 4 viên uống liều duy nhất.

    Nếu điều trị đúng thuốc, đủ liều thì triệu chứng tiểu gắt, tiểu buốt, tiểu nhiều lần sẽ giảm nhanh sau 24-48h, riêng tiểu ra mủ sẽ hết chậm hơn sau 48-72h. Các triệu chứng chung sẽ biến mất hoàn toàn sau 5-7 ngày.



    Về phòng bệnh, cho đến hôm nay, dùng bao cao su được xem như là phương tiện duy nhất để phòng bệnh lậu, tuy nhiên đó chưa phải là phương pháp đảm bảo tuyệt đối.


    Theo BS.CKI Trần Quốc Long - O2TV.vn
    Lần sửa cuối bởi songchungvoi_HIV, ngày 27-10-2014 lúc 17:11.

  16. #116
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Quan niệm sai lầm khiến bạn mắc bệnh tình dục

    Thứ bảy, 01/11/2014 09:23
    Cuộc sống chăn gối vợ chồng quyết định hạnh phúc gia đình. Một số quan niệm sai lầm về bệnh tình dục bạn cần loại bỏ để cuộc "yêu" thăng hoa.

    "Yêu" bằng miệng sẽ không gây bệnh tình dục
    Quan niệm này thực sự đã khiến nhiều người vui mừng, bởi vì họ bắt đầu tin rằng quan hệ tình dục bằng miệng là một cách thức "yêu" giúp họ tránh bệnh lây truyền qua đường tình dục.

    Nhưng đây hoàn toàn là sai lầm, bởi virus HIV, HPV, lậu, chlamydia, giang mai và viêm gan đều có thể được truyền qua miệng. Các bệnh này có thể được lây truyền thông qua bất kỳ hình thức quan hệ tình dục nào, bao gồm cả âm đạo, hậu môn và miệng. Những tiếp xúc trực tiếp với người bị nhiễm bệnh có thể rất nguy hiểm.
    Các bệnh lây truyền qua đường tình dục có khả năng lây nhiễm cao và chúng có thể đẩy cuộc hôn nhân hoặc mối quan hệ của bạn vào vòng "nguy hiểm".
    Các bệnh lây truyền qua đường tình dục có khả năng lây nhiễm cao và chúng có thể đẩy cuộc hôn nhân hoặc mối quan hệ của bạn vào vòng "nguy hiểm".
    Bao cao su ngăn được tất cả các bệnh tình dục
    Các chuyên gia y tế khuyến cáo việc sử dụng bao cao su là một biện pháp đáng tin cậy, giảm nguy cơ mắc các bệnh tình dục, tuy nhiên bao cao su chỉ ngăn ngừa sự lây lan của một số bệnh tình dục chứ không phải tất cả các bệnh.
    Bao cao su được xem là biện pháp tốt để bảo vệ con người khỏi một số bệnh như bệnh lậu, chlamydia, HIV, nhiễm Trichomonas. Nhưng bao cao su ít có hiệu quả trong việc chống lại các bệnh như herpes sinh dục, giang mai, hay mụn cóc sinh dục, ghẻ. Các bệnh nhiễm trùng có thể lây lan qua tiếp xúc ngoài da, nhất là ở những vùng da bị tổn thương, nơi không được bảo vệ bởi bao cao su.
    Chỉ yêu "rau sạch" thì làm sao mắc bệnh tình dục được?
    Điều này tưởng như là đúng nhưng lại hoàn toàn sai. Ai cũng có thể mắc bệnh tình dục và dù bạn mới chỉ quan hệ một lần hoặc nửa năm rồi bạn không quan hệ thì cũng không thể chắc chắn việc cơ thể bạn có đang ủ sẵn mầm bệnh hay không?
    Chính vì vậy, dù đối tác của bạn có là "rau sạch" bạn cũng nên sử dụng bao cao su để giảm thiểu khả năng mắc bệnh cho mình. Giảm thiểu thôi nhé, vì kể cả khi dùng bao cao su, bạn cũng vẫn có khả năng mắc bệnh tình dục.
    Chỉ mắc bệnh tình dục... 1 lần trong đời
    Đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm và vô căn cứ. Với khoảng 20 bệnh tình dục mà cơ thể chúng ta có thể mắc phải, một số bệnh sẽ được trị khỏi hoàn toàn khi bạn uống thuốc và làm theo hướng dẫn của bác sỹ như bệnh: chlamydia, lậu...
    Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ mắc lại khi có quan hệ tình dục với đối tác đang mang bệnh. Chưa kể đến các bệnh có thể "ẩn dật" trong cơ thể bạn cả đời như: herpes, HIV...

    Theo Phụ nữ today/ Khỏe và Đẹp

  17. #117
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Ai dễ nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục?

    Thứ bảy 01/11/2014 12:00
    Bệnh lây truyền qua đường tình dục (LTTD) là những bệnh gây tổn thương chủ yếu ở đường sinh sản (âm đạo, tử cung, vòi trứng và buồng trứng ở nữ...

    Ảnh minh họa
    Bệnh lây truyền qua đường tình dục (LTTD) là những bệnh gây tổn thương chủ yếu ở đường sinh sản (âm đạo, tử cung, vòi trứng và buồng trứng ở nữ; dương vật, tinh hoàn ở nam). Hiện có khoảng 20 bệnh LTTD. Các bệnh thường gặp là: lậu, giang mai, Chlamydia, sùi mào gà, hạ cam mềm, viêm âm đạo, mụn rộp sinh dục, viêm gan siêu vi B, HIV/AIDS. Một số bệnh LTTD có thể điều trị được như: lậu, giang mai, Chlamydia, sùi mào gà, hạ cam mềm, viêm âm đạo. Có bệnh không điều trị được hoặc trị không khỏi hẳn như: HIV/AIDS, viêm gan siêu vi B, mụn rộp sinh dục...
    Mầm bệnh cư trú ở dịch nhờn sinh dục, các vết sưng, vết loét, trong máu..., sau đó lây truyền qua các vết trầy xước trong khi quan hệ tình dục (giang mai, hạ cam mềm), vi khuẩn bám dính vào niêm mạc sinh dục (lậu, sùi mào gà, trùng roi, nấm).
    Đối tượng nào dễ nhiễm các bệnh LTTD?
    Bất cứ ai đã có quan hệ tình dục đều có nguy cơ nhiễm bệnh LTTD: Những người có quan hệ tình dục bừa bãi, không an toàn. Người có nhiều bạn tình, người hành nghề mại dâm. Người sử dụng ma túy, đặc biệt là thuốc lắc (ectasy). Vị thành niên và thanh niên trẻ từ 15 - 25 tuổi. Phụ nữ cũng có nguy cơ nhiều hơn nam bị nhiễm các bệnh LTTD, nhất là phụ nữ trẻ vì tần suất quan hệ tình dục nhiều và mạnh bạo hơn nên dễ gây tổn thương cho niêm mạc âm đạo, mở đường cho các bệnh LTTD, nhiễm khuẩn và cả HIV/AIDS xâm nhập.
    Đa số bệnh LTTD là tiềm ẩn, phụ nữ thường mắc nhiều hơn nam giới nhưng khó phát hiện hơn, do đó rất nguy hiểm vì không biết mắc bệnh khi nào nên không đi khám bệnh; không biết để phòng ngừa cho người khác nên dễ lây lan ra cộng đồng. Người bệnh thường có tâm lý e ngại, tự ti mặc cảm, muốn che giấu, khi có dấu hiệu bệnh không muốn đi khám mà tự đi mua thuốc uống nên bệnh không hết hẳn. Các bệnh chữa trị được ngày càng ít đi trong khi các bệnh khó trị hoặc không trị khỏi ngày càng nhiều hơn.
    Cần làm gì để phòng bệnh?
    Để phòng bệnh, nên có đời sống tình dục lành mạnh, một vợ một chồng, dùng bao cao su để phòng lây nhiễm bệnh. Giữ gìn vệ sinh cơ quan sinh dục sạch sẽ. Thăm khám phụ khoa định kỳ, 2 lần/năm để phát hiện bệnh sớm.
    Phụ nữ cần phải đến cơ sở y tế chuyên khoa để khám và làm những test (xét nghiệm) trong những tình huống sau: Đã có nhiều bạn tình hay bạn tình của mình là người đã có nhiều người tình. Đã từng có quan hệ tình dục với người đã bị bệnh LTTD (bằng chứng là đã có test dương tính với một bệnh LTTD nào đó). Nếu có tiền sử hay bị bệnh LTTD tái diễn thì cũng cần định kỳ làm test phát hiện.
    BS.Hoàng Quyên

    Theo Báo SKĐS

  18. #118
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,323
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,904 lần
    Viêm mào tinh hoàn dễ lây qua đường tình dục

    Chủ Nhật, 09/11/2014 - 21:36

    Viêm mào tinh hoàn là tình trạng viêm của ống cuộn (mào tinh hoàn) ở mặt sau của tinh hoàn và mang tinh trùng. Nam giới ở mọi lứa tuổi có thể có viêm mào tinh hoàn, nhưng phổ biến nhất ở độ tuổi từ 20 - 39.

    Viêm mào tinh hoàn thường được gây ra do nhiễm khuẩn bởi vi khuẩn hoặc do một căn bệnh qua đường tình dục (STD), như bệnh lậu hay Chlamydia. Trong một số trường hợp, tinh hoàn cũng có thể bị viêm, gọi là epididymo -orchitis.

    Triệu chứng viêm mào tinh hoàn phụ thuộc vào nguyên nhân, có thể bao gồm: sưng, đỏ hoặc nóng bìu; tinh hoàn đau và thường ở một bên, những cơn đau có thể sẽ xấu đi khi đi tiểu; đau khi giao hợp hay xuất tinh; ớn lạnh và sốt, có hạch ở bẹn; đau hoặc khó chịu ở bụng dưới hoặc vùng xương chậu; chảy dịch ra từ dương vật; máu trong tinh dịch.

    Các biến chứng của viêm mào tinh hoàn có thể gây ra: Áp-xe bìu, khi bị nhiễm mô đầy mủ. Khi viêm mào tinh hoàn cấp tính không được điều trị có thể dẫn đến viêm mào tinh hoàn mạn tính. Co ngót của tinh hoàn bị ảnh hưởng (teo). Giảm khả năng sinh sản (hiếm gặp).

    Yếu tố nguy cơ đáng quan tâm nhất của viêm mào tinh hoàn là qua đường tình dục. Các trường hợp nguy cơ cao là có nhiều bạn tình, quan hệ tình dục với người có bệnh lây truyền qua đường tình dục và quan hệ tình dục không dùng bao cao su.

    Yếu tố làm tăng nguy cơ viêm mào tinh hoàn gồm: Nhiễm khuẩn đường tiết niệu mạn tính hoặc nhiễm khuẩn tuyến tiền liệt, vi khuẩn có thể lây lan từ các nơi bị lây nhiễm đến mào tinh hoàn và gây viêm. Các nhiễm khuẩn do cắt da qui đầu cũng làm tăng nguy cơ viêm mào tinh hoàn. Do phẫu thuật hoặc có một ống thông tiểu chèn vào dương vật có thể đưa vi khuẩn vào đường sinh dục - tiết niệu, dẫn đến nhiễm trùng. Người đang có nguy cơ bị nhiễm khuẩn thì nguy cơ bị viêm mào tinh hoàn cao nếu đã có từng mắc STD trong quá khứ.

    Viêm mào tinh hoàn có khả năng ảnh hưởng chất lượng đời sống tình dục và khả năng sinh sản của nam giới. Để phòng bệnh, nam giới cần có đời sống tình dục lành mạnh. Quan hệ tình dục một vợ một chồng và sử dụng bao cao su, giúp bảo vệ, chống lại các bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể gây viêm mào tinh hoàn. Nếu có nhiễm khuẩn đường niệu thường xuyên hoặc các yếu tố nguy cơ khác của viêm mào tinh hoàn, hoặc khi thấy có các biểu hiện sưng đau, khó chịu ở tinh hoàn và cơ quan sinh dục, cần đi khám bác sĩ ngay. Nếu viêm mào tinh hoàn là do STD, cần điều trị cho cả bạn tình, để tránh tái đi tái lại.

    LAN ANH
    http://suckhoedoisong.vn/
    Lần sửa cuối bởi Nguyen Ha, ngày 10-11-2014 lúc 11:40.

  19. #119
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Vùng cấm xuất hiện đốm mụn đỏ, vì sao?

    Thứ bảy, 22/11/2014 07:55
    Những nốt mụn rộp thường xuất hiện trong vòng khoảng 1 tuần rồi tự biến mất nhưng cũng có những trường hợp những nốt mụn này rất cứng đầu, sau 2 – 3 tuần mà vẫn không chịu rút lui.

    Tôi 25 tuổi đã kết hôn được 2 năm, gần đây tôi thấy ở “cô bé” có xuất hiện những đốm mụn đỏ kèm theo cảm giác ngứa ngáy, đau rát. Tôi không biết rắc rối nào đang xảy ra ở “vùng cấm” của mình, mong bác sĩ giải đáp giúp.

    Hà Ngân (Yên Bái)

    Chào bạn,


    Theo những gì bạn mô tả thì rất có thể bạn đang mắc phải chứng mụn rộp sinh dục. Đây là chứng bệnh khá nguy hiểm, khó điều trị triệt để và thường xuyên tái phát. Nguy cơ nhiễm trùng của nó cũng rất cao.


    Những nốt mụn rộp này thường xuất hiện trong vòng khoảng 1 tuần rồi tự biến mất nhưng cũng có những trường hợp những nốt mụn này rất cứng đầu, sau 2 – 3 tuần mà vẫn không chịu rút lui.


    Nếu quan hệ tình dục trong trường hợp này sẽ rất dễ lây nhiễm cho bạn tình và dễ khiến cho nốt mụn bị loét, gây viêm nhiễm nặng hơn và dẫn đến những hệ lụy nguy hiểm.


    Tốt nhất trong trường hợp này bạn nên đợi khoảng 1 tuần nếu không thấy dấu hiệu thuyên giảm nên đến gặp bác sĩ phụ khoa. Trong thời gian đó nên vệ sịch vùng kín cẩn thận, sạch sẽ, không tự mua thuốc điều trị, nên kiêng quan hệ hoặc nếu có phải dùng bao cao su.

    Theo Khổng Thu Hà - Infonet

  20. #120
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Sùi mào gà – căn bệnh nguy hiểm

    Chủ nhật 23/11/2014 11:00

    Sùi mào gà là căn bệnh phổ biến trên thế giới, có tốc độ lan truyền nhanh, có khả năng phát triển thành ung thư. Việt Nam là nước có số dân mắc bệnh này rất cao.

    Xuất hiện ở nhiều vị trí “hiểm”


    Sở thích sinh hoạt tình dục theo đường hậu môn và đường miệng của nhiều người dễ dẫn đến các biểu hiện của bệnh sùi mào gà xuất hiện tại hai vị trí này.


    Gần đây, trên Infonet đưa tin vềbà Phạm Thị Q. (56 tuổi, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị sùi mào gà quanh khoang miệng vì quan hệ với người yêu trẻ tuổi. Mỗi khi quan hệ, bạn trai của bà Q. thích dùng bằng đường miệng nên bà hay chiều theo bạn tình. Gần đây, bà thấy miệng hay bị u nhú. Cho rằng bị nhiệt miệng, bà đã uống rất nhiều thuốc nhưng không khỏi.


    U nhú ngày càng dày lên và mùi rất đáng sợ như mùi chuột chết, thịt thối và đồng thời ở vùng kín cũng có dấu hiệu tương tự. Bà Q. đến khám phụ khoa và bác sĩ chẩn đoán bị sùi mào gà.


    Nói về căn bệnh này, chuyên gia tư vấn tâm lý, sức khỏe tình dục Phạm Hoa của Tổng đài Sức khỏe Việt cho biết, sùi mào gà là một bệnh xã hội rất phổ biến hiện nay. Bệnh lây lan chủ yếu qua đường quan hệ tình dục không an toàn, hoặc bệnh có thể lây nhiễm khi tiếp xúc với mầm bệnh khi da, niêm mạc xây xước.


    “Đây là căn bệnh khá phổ biến trên toàn thế giới, có tốc độ lan truyền nhanh, có khả năng phát triển thành ung thư. Việt Nam là nước có số dân mắc bệnh sùi mào gà rất cao chủ yếu là do người dân vẫn còn chưa có nhiều kiến thức về căn bệnh này”, vị này nói.


    Bác sĩ Hoa còn cho biết, tác nhân gây bệnh là do virus HPV, thuộc loại papova virus có DNA. Người ta tìm thấy HPV trong các nhân của các tế bào biểu mô bị nhiễm và cho rằng nó có liên quan tới loạn sản và ung thư sinh dục.


    “Bệnh sùi mào gà xuất hiện ở cả nam lẫn nữ, nhất là gái mại dâm. Bệnh chủ yếu lây truyền qua đường tình dục, còn có thể lây truyền qua tiếp xúc. Trẻ sơ sinh có thể bị lây bệnh từ người mẹ mắc bệnh trong lúc sinh đẻ”, chuyên gia tư vấn sức khỏe Phạm Hoa nói.


    Theo đó, đối với nam giới, vị trí xuất hiện thường ở quy đầu, rãnh qui đầu, vùng hãm, bao quy đầu, thân dương vật và da bìu; đối với nữ, vị trí xuất hiện thường ở môi lớn, môi bé, âm vật, vùng quanh niệu đạo, đáy chậu, âm đạo và cổ tử cung… và quan hệ tình dục bằng miệng chính là nguyên nhân gây ra những triệu chứng bệnh ở quanh miệng.


    Ngoài ra, cả hai giới còn có thể bị ở đáy chậu, hậu môn, ống hậu môn, trực tràng, niệu đạo, bàng quang và hầu họng.


    “Do việc sinh hoạt tình dục theo đường hậu môn và đường miệng hiện nay khá phổ biến nên các biểu hiện của sùi mào gà xuất hiện tại miệng, hậu môn cũng nhiều hơn", bác sĩ Hoa chia sẻ.


    Ngoài sùi mào gà, các bác sĩ khuyến cáo, việc quan hệ tình dục bằng miệng còn có thể gây ra các bệnh lây qua đường tình dục khác như: nấm, lậu, giang mai, viêm gan B, HIV….


    Sống chung với sùi mào gà suốt đời nếu lỡ “dính”


    Bệnh sùi mào gà đang có xu hướng phát triển do lối sinh hoạt bừa bãi của nhiều người. Tổng đài tư vấn Sức khỏe Việt từng tư vấn cho bệnh nhân Thắng (Lào Cai, 34 tuổi, chưa lập gia đình). Anh Thắng cho biết đã phát hiện ở của quý của mình có 2 nốt sùi khá lớn nhưng ngại không đi khám. Đến lúc thấy càng ngày càng to, anh rất lo lắng và đã gọi điện xin tư vấn từ tổng đài.


    Do nhiều lần có quan hệ với gái mại dâm, không cẩn thận nên anh Thắng đã mắc bệnh sùi mào gà. Lúc đầu, không nghĩ hậu quả ngày càng nặng, anh tự tìm hiểu trên mạng và mua dung dịch podophyllotoxine 20-25% để bôi nhưng thấy không khỏi mà còn bị loét rộng hơn.


    “Sau khi hỏi về tình trạng trước lúc bôi thuốc và hiện tại, chúng tôi thấy trường hợp nốt sùi của anh Thắng có kích thước khá to, không thể điều trị bằng bôi thuốc thông thường mà phải cần đốt laser. Sau khi đi đốt về một thời gian, anh này có gọi lại chia sẻ về tình trạng đã khá hơn”, bác sĩ Hoa nói.


    Tuy bệnh có thể đỡ nếu chữa đúng cách nhưng các chuyên gia cho biết, bệnh sùi mào gà rất dễ tái phát và không thể chữa khỏi hoàn toàn. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, hoặc điều trị không triệt để mầm bệnh, bệnh sẽ ngày một nặng hơn, gây loét, chảy máu , thậm chí bệnh nặng có thể dẫn đến nhiễm khuẩn, cản trở giao hợp hoặc các tổn thương có thể lan rộng và phá hủy mô, làm tắc đường sinh nở...


    Đối với căn bệnh này, bác sĩ Hoa cho biết, người bệnh thường không có triệu chứng gì trừ khi khối sùi làm bệnh nhân có cảm giác vướng víu khó chịu hoặc khi bị bội nhiễm gây đau nhẹ, vì sùi mào gà có thời gian ủ bệnh có thể kéo dài từ 2 -9 tháng.


    Ban đầu, bệnh thể hiện ở các nốt sẩn nhỏ, u nhú màu hồng hoặc màu trắng hồng. Sẩn tiến triển to dần, sùi lên tạo thành các khối giống hoa súp lơ hoặc dạng quả dâu, lúc đầu các sẩn chỉ nhỏ bằng đầu đinh ghim, về sau có thể to bằng quả táo, mật độ mềm, bề mặt gồ ghề. Sẩn có thể khô hoặc trượt, tiết dịch mùi hôi thối do cọ xát và bội nhiễm. Số lượng các sẩn có khi chỉ có một vài tổn thương riêng rẽ, nhưng thường tập trung thành các đám.


    Nguyễn Vũ - Zing.vn
    http://tiengchuong.vn/

Trang 6 của 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678 ... CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 14 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 14 khách)

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •