Lý do tại sao người nhiễm HIV điều trị ARV vẫn còn nguy cơ lây cho bạn tình tuy thấp là vì nồng độ ARV k thể hoàn toàn bao trùm cơ thể tận trong sâu các khoan xương, nồng độ ARV k thể thẩm thấu đến được những nơi ấy, chính vì thế người nhiễm HIV điều trị ARV tuân thủ 100% vẫn kháng thuốc chính là nguyên nhân này, Vì ARV k đến tận sâu trong các khoang xương thì HIV vẫn nhân lên theo năm tháng, đây là chủng kháng thuốc, chính vì vậy chủng này sẽ tích lũy đủ 20% virut kháng thuốc thì người đó sẽ kháng thuốc và chính vì yếu tố này mà người nhiễm HIV vẫn còn nguy cơ lây nhiễm cho bạn tình là như vậy. Và ngoài vấn đề này còn một yếu tố nữa đó là nếu người nhiễm HIV không tuân thủ ARV thì mỗi khi trễ thuốc nhiều lần chính là lúc HIV sinh ra và trưỡng thành, nếu vô tình chúng thoát ra trôi nổi trong máu chưa kịp tìm tế bào kháng thể trú ngụ mà thóat ra khỏi cơ thể xâm nhập vào bạn tình thì bạn tình có nguy cơ, Và nếu người nhiễm HIV đang điều trị ARV mà k biết bảo vệ mình sống thiếu an toàn thì bội nhiễm thêm virut thì chẳng khác nào họ sẽ kháng thuốc sớm vì khi bội nhiễm thêm HIV chính là lúc HIV kết hợp với HIV hiện có trong cơ thể sẽ tạo ra dòng HIV kháng thuốc, và nếu virut này vô tình xâm nhập cho bạn tình thì người này sẽ nhiễm dòng HIV kháng thuốc




Giống kiểu HIV đc "giam" lại trong TB bị nhiễm của người bệnh nhưng TB bị nhiểm này vẫn có khả năng truyền sang cho người khác
Trả lời kèm Trích dẫn