Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Đi Tìm Sự Thật Về Bệnh AIDS

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    11-02-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    hanoi
    Bài viết
    69
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn: 7 lần

    Lightbulb Đi Tìm Sự Thật Về Bệnh AIDS

    Em có sưu tầm được bài viết này mọi người cùng đọc và tham khảo :

    HIV không gây ra AIDS. HIV không gây ra bất cứ điều gì. Một tuyên bố gây sửng sốt cho các hype (người thổi phồng) và giới khoa học cho rằng HIV là nguyên nhân duy nhất gây ra bệnh AIDS. HIV là virus yếu và không triệt phá hệ thống miễn dịch. AIDS cũng không được truyền qua đường tình dục.



    AIDS là tên bệnh gọi tắt bằng tiếng Anh: Acquired Immuno Deficiency Syndrome. Hội chứng Suy giảm Miễn dịch Mắc phải:
    Hội chứng: một nhóm các biểu hiện (triệu chứng) như : sốt, tiêu chảy, sụt cân, nổi hạch v.v… do một căn bệnh nào đó gây ra,
    Suy giảm miễn dịch: Hệ miễn dịch là hệ thống phòng ngự bảo vệ cơ thể chống lại các mầm bệnh từ ngoài xâm nhập vào cơ thể, suy giảm miễn dịch là tình trạng hệ miễn dịch trở nên bị yếu kém.
    Mắc phải: Không do di truyền mà do bị lây nhiễm trong cuộc sống.
    HIV: Human Immunodeficiency Virus: siêu vi gây suy giảm miễn dịch ở người. (ykhoa.net)


    Có 2 loại virus chính. Giống như trong máy bay, bạn có thể gọi 1 loại là virus “phi công”. Nó có thể thay đổi bản chất của một tế bào và “chỉ đạo” nó vào bệnh. Điều này thường xảy ra rất nhanh chóng sau khi virus nắm chính quyền. Sau đó, có những virus “hành khách” mà cuộc sống ra khỏi tế bào, đi cùng xe, nhưng không bao giờ ảnh hưởng đến các tế bào đến mức mà nó gây ra bệnh.
    HIV là một virus “hành khách”!
    Vì vậy, làm thế nào HIV trở thành virus “ông kẹ” của thế giới? Người công bố rằng HIV gây ra AIDS là một người Mỹ, Tiến sĩ Robert Gallo. Ông đã từng bị cáo buộc về vi phạm hành vi nghề nghiệp, thử nghiệm của ông được cho là gian lận, và 2 giám đốc điều hành trong phòng thí nghiệm của ông đã bị kết án về tội phạm hình sự. Hàng chục triệu người được xét nghiệm kháng thể HIV hàng năm và TS. Gallo, người có bằng sáng chế “xét nghiệm” của mình, nhận được tiền bản quyền cho mỗi người.

    Luc Montagnier, đối tác của Gallo trong lý thuyết HIV-gây ra-AIDS, đã thừa nhận vào năm 1989: “HIV không có khả năng gây ra sự phá hủy của hệ thống miễn dịch gặp ở người bị AIDS”. Gần 500 nhà khoa học trên khắp thế giới đồng ý với ông ta. Tiến sĩ Robert E Wilner, tác giả của cuốn sách ‘The Deadly Deception. The Proof That Sex And HIV Absolutely Do Not Cause AIDS’ thậm chí tự tiêm mình với virus HIV trên một chat show truyền hình ở Tây Ban Nha để hỗ trợ tuyên bố của ông. Các bác sĩ và các tác giả khác đến cùng một kết luận, trong đó có TS. Peter Duesberg và John Yiamouyiannis, trong cuốn sách của mình, ‘AIDS: Tin tốt là HIV không phải nguyên nhân. Tin xấu là “thuốc giải trí” và phương pháp điều trị y tế như AZT là nguyên nhân ‘. Đó là một tiêu đề dài, nhưng nó nói lên tình hình. Mọi người đang chết vì AIDS vì các phương pháp điều trị sử dụng để “xử lý” AIDS! Nó hoạt động như thế này.


    Bây giờ nó được chấp nhận bởi các cơ sở sẵn có và từ những người mà HIV gây bệnh AIDS, hệ thống đã xây dựng “huyền thoại” này vào toàn bộ chẩn đoán của nó và “điều trị”. Bạn đi khám bác sĩ và bạn được biết xét nghiệm HIV của bạn là dương tính (chỉ dương tính cho các kháng thể HIV, bằng cách này, họ không thực sự xét nghiệm cho bản thân virus). Do công tác tuyên truyền, nhiều người đã bắt đầu chết cảm xúc và tinh thần khi biết họ bị HIV dương tính. Họ đã bị bùa rằng để tin rằng cái chết là không thể tránh khỏi.
    Nỗi sợ hãi của cái chết khiến họ chấp nhận, thường đòi hỏi, sự “điều trị” thổi phồng lên nhằm ngăn chặn xảy ra AIDS. (Thực ra không thể) Thuốc nổi tiếng nhất là AZT, được sản xuất bởi tổ chức Wellcome, sở hữu bởi Rockefellers, một trong những gia tộc thao túng quan trọng trong New World Order.

    AZT đã được phát triển như là một loại thuốc chống ung thư được sử dụng trong hóa trị liệu, nhưng nó đã được cho thấy là quá độc! Hiệu lực của AZT trong “điều trị” ung thư là để giết tế bào – đơn giản như vậy – không chỉ tiêu diệt tế bào ung thư, nhưng còn tất cả tế bào, cả ung thư và khỏe mạnh. Câu hỏi đặt ra là, điều này được chấp nhận ngay cả cơ sở y tế, “AZT sẽ giết chết các tế bào ung thư trước khi nó đã giết chết rất nhiều các tế bào khỏe mạnh?” Đây là loại thuốc được sử dụng để “điều trị” HIV. Tác dụng của nó là gì?
    Nó phá hủy hệ thống miễn dịch , vì vậy nó GÂY RA AIDS. Mọi người đang chết vì sự điều trị, không phải là HIV. AIDS chỉ đơn giản là sự sụp đổ của hệ thống miễn dịch, mà có những nguyên nhân vô tận, không ai trong số họ truyền qua quan hệ tình dục. Đó là một sự lừa dối mà đã làm giàu cho các nhà sản xuất bao cao su và tạo ra sự sợ hãi lớn xung quanh các biểu hiện của tình dục của chúng ta và sự sáng tạo của con người.

    Nhiều trường hợp tử vong do AIDS là không đúng

    Điều gì đã xảy ra kể từ Câu Chuyện Lừa Dối AIDS (Great AIDS Con) là bây giờ bất cứ ai chết từ một hệ thống miễn dịch suy giảm được cho là đã chết vì 1 cụm từ mang tính khái quát – AIDS. Nếu bạn bị nhiễm HIV và chết vì bệnh lao, viêm phổi, hoặc 25 bệnh liên quan khác hiện nay được kết nối bởi những con người lừa dối, bạn được chẩn đoán là chết vì AIDS. Nếu bạn không phải nhiễm HIV và bạn chết bởi một trong những bệnh bạn được chẩn đoán, thì không có AIDS. Đây là sự thao túng các con số mỗi ngày để chỉ ra rằng chỉ có dương tính HIV mới chết vì AIDS.
    Đây là một lời nói dối.
    Nhiều người chết vì AIDS không phải HIV dương tính và lý do mà các con số tử vong do AIDS đã không tăng như dự báo là đại đa số người được chẩn đoán nhiễm HIV đã không bao giờ phát triển AIDS. Tại sao?
    Bởi vì HIV không liên quan khỉ mốc gì với AIDS.
    Bất cứ điều gì mà phá vỡ hệ thống miễn dịch gây ra AIDS và bao gồm cái gọi là thuốc giải trí (ma túy). Phần lớn các trường hợp tử vong tại Hoa Kỳ liên quan đến người đồng tính và điều này kéo dài mãi huyền thoại rằng nó liên quan với tình dục. Những người đồng tính ở Mỹ là những người sử dụng lớn nhất của các loại thuốc mà bác sĩ chính thống đã xác định có mối liên quan với AIDS. Gái mại dâm mà chơi thuốc thường có bị AIDS, nếu không dùng thuốc thì không nhiễm AIDS.


    Sự gia tăng trong các con số AIDS tại Hoa Kỳ tương ứng một cách hoàn hảo với sự gia tăng trong việc sử dụng ma túy – hầu hết trong số đó được “để sẵn” cho người dân trên đường phố của các thành phần trong Chính phủ Mỹ, bao gồm cả Bill Clinton và George Bush. Tại châu Phi, các sự cố của hệ thống miễn dịch, bây giờ được gọi là AIDS, là do sức khỏe kém – thiếu thức ăn tốt, nước sạch và ảnh hưởng chung của nghèo đói. Haemophiliacs (người gặp chứng máu không đông) không chết từ máu bị nhiễm HIV, họ chết, như họ trước khi AIDS ra đời, từ một sự rối loạn trong hệ thống miễn dịch của họ. Hệ thống miễn dịch của họ đã tự sát. HIV là không liên quan.
    Có bao nhiêu người hôm nay đã được chẩn đoán nhiễm HIV đang có cuộc sống đã bị phá hủybởi sự sợ hãi rằng các triệu chứng của AIDS sẽ bắt đầu bất cứ lúc nào?
    AZT là thứ giết người. Không có một trường hợp nào mà AZT đảo ngược các triệu chứng của AIDS. Làm thế nào được? Khi nó gây ra bệnh. Các ngành công nghiệp AIDS bây giờ trị giá hàng tỷ bảng một năm và làm ra tài sản không thể tưởng tượng cho các ngành công nghiệp thuốc kiểm soát bởi gia tộc Rockefellers và phần còn lại của khối Elite toàn cầu.
    “Chúng ta có thể được tiếp xúc với nhiều lần HIV mà không bị nhiễm … hệ thống miễn dịch của chúng ta tạo ra [kháng thể] trong vòng một vài tuần, nếu bạn có một hệ thống miễn dịch tốt.”
    – Trích lời Tiến sĩ Luc Montagnier, nhà virus học đạt giải Nobel
    Ngành công nghiệp Ung Thư và AIDS có nhiều điểm tương đồng. Nó đều mang lại lợi nhuận khổng lồ cho các tập đoàn dược (Big Pharma) dựa trên cái gọi là “chung sống trọn đời với bệnh”. Người bệnh sẽ mãi lệ thuộc vào thuốc cho đến khi họ hết tiền hoặc chết. Sự giải thích cho HIV là chiêu khôn ngoan để chuyển sự điều khiển bệnh nhân AIDS vào bàn tay của công ty dược, nơi mà các loại thuốc độc hại giết người được bán với giá cao cắt cổ.
    Lối thoát cho Ung Thư hay AIDS đều giống nhau: phải tự lực cánh sinh. Giải thoát cơ thể khỏi độc tố, thay đổi lối sống phù hợp với tự nhiên thì không có con gì có thể và muốn chui vào phá chúng ta.

    Nguồn: http://www.naturalnews.com/027922_aids_david_icke.html
    Bài dịch: http://www.bepthucduong.com/download...-ve-benh-aids/
    ads

  2. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    04-03-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    THAI BINH
    Bài viết
    6
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.
    Mình đã đọc hết bài viết trích dẫn của bạn và mình có thể tóm gọn đại ý là như thế này "HIV không gây ra AIDS mà chính các thuốc điều trị HIV, ung thư mới là nguyên nhân gây ra. Điều này được che giấu vì có liên quan đến lợi nhuận khổng lồ của ngành y và sự thao túng của gia tộc Rockefeller tại Mỹ".
    Và còn 1 điều nữa có vẻ vừa đúng vừa sai "Hoàn toàn tự bản thân có thể thoát khỏi ung thư và HIV bằng lối sống lành mạnh, tăng cường khả năng hệ miễn dịch"

  3. Những thành viên đã cảm ơn sosad2017 cho bài viết này:

    chotoi1cohoi (15-01-2019)

  4. #3
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,215
    Cảm ơn
    1,924
    Được cảm ơn: 21,211 lần
    Trích dẫn Gửi bởi sosad2017 Xem bài viết
    Mình đã đọc hết bài viết trích dẫn của bạn và mình có thể tóm gọn đại ý là như thế này "HIV không gây ra AIDS mà chính các thuốc điều trị HIV, ung thư mới là nguyên nhân gây ra. Điều này được che giấu vì có liên quan đến lợi nhuận khổng lồ của ngành y và sự thao túng của gia tộc Rockefeller tại Mỹ".
    Và còn 1 điều nữa có vẻ vừa đúng vừa sai "Hoàn toàn tự bản thân có thể thoát khỏi ung thư và HIV bằng lối sống lành mạnh, tăng cường khả năng hệ miễn dịch"
    Tào lao vừa thôi bạn,biết thì thưa với thốt,không biết dựa cột mà nghe.Nhiệt tình cộng ngu dốt thành phá hoại.

  5. #4
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    04-03-2017
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    THAI BINH
    Bài viết
    6
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.
    Trích dẫn Gửi bởi Tuanmecsedec Xem bài viết
    Tào lao vừa thôi bạn,biết thì thưa với thốt,không biết dựa cột mà nghe.Nhiệt tình cộng ngu dốt thành phá hoại.
    Mình chỉ tóm gọn lại đại ý mà bài viết bạn chủ top trích dẫn chứ đó không phải ý kiến cá nhân của mình.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •