Anh chị ơi, chân em mấy tuầ nay nó bị tróc da rất nhiều. Đây có phải triệu chứng H không vậy anh chị. E vó thây hình ng bị H ở chân giống như e. E sợ quá. Thứ 7 này nữa 12 tuần mà e chưa đi xn đc nữa.
Anh chị ơi, chân em mấy tuầ nay nó bị tróc da rất nhiều. Đây có phải triệu chứng H không vậy anh chị. E vó thây hình ng bị H ở chân giống như e. E sợ quá. Thứ 7 này nữa 12 tuần mà e chưa đi xn đc nữa.
Đó là chứng tróc da bàn chân thường do hai yếu tố: thứ nhất là da bàn chân hay bị tiết ra nhiều mồ hôi, thứ hai là do tiếp xúc thường xuyên với xà phòng giặt, vôi, xi măng... Những trường hợp chỉ bị tróc da nhẹ thường không gây ra triệu chứng gì khó chịu, mỗi khi ẩm ướt chỉ cần lau khô tay chân, và đi găng tay khi phải tiếp xúc với vôi vữa, xà phòng giặt...
Về cách chữa, có thể chữa theo kinh nghiệm dân gian rất có kết quả như sau: Lấy mấy củ tỏi còn nguyên vẹn (chưa tách thành nhánh) dùng dao cắt làm đôi, xát mặt cắt đó vào những chỗ bị tróc da ở lòng bàn tay, bàn chân. Mỗi lần xát 15-20 phút. Ngày xát 2 lần vào sáng sớm và chiều tối, khoảng 5-7 ngày sẽ thấy hiệu nghiệm. Với những người bị tróc da nặng có thể xát tỏi thêm vài ngày nữa là được.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
thanhhai (19-08-2015)
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)