Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long tặng quà trẻ em nhiễm HIV

(02/06/2015 14:29)

- GS Nguyễn Thanh Long: Bộ Y tế cam kết tất cả các cháu bị nhiễm HIV/AIDS được tiếp cận và điều trị sớm thuốc ARV có chất lượng tốt nhất.

Nhân Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS và Hội Phòng, chống AIDS Việt Nam đã đến thăm và tặng quà cho trẻ em nhiễm HIV tại Trung tâm chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội số II (xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội). Đây là một hoạt động đã được duy trì liên tục trong nhiều năm qua và thu được kết quả hết sức tốt đẹp.


Tham gia đoàn công tác có GS.TS. Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế; PGS.TS.Trần Thị Trung Chiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội phòng, chống AIDS Việt Nam; Lãnh đạo Cục Phòng, chống HIV/AIDS; Lãnh đạo Sở y tế Hà Nội: Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS và đại diện một số cơ quan báo chí trung ương và Hà Nội.

GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, hiện nay, trên toàn quốc phát hiện hơn 4.000 cháu bị nhiễm HIV/AIDS, Bộ Y tế cam kết tất cả các cháu bị nhiễm HIV/AIDS được tiếp cận và điều trị sớm thuốc ARV có chất lượng tốt nhất. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, tính đến nay tất cả các địa phương đều đã triển khai chăm sóc, điều trị kịp thời cho trẻ em ngay khi bị phát hiện nhiễm HIV/AIDS nên tỷ lệ trẻ em được điều trị là gần 100%. Nhờ có chương trình dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con mà mỗi năm phòng ngừa được trên 500 cháu không bị nhiễm HIV.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, nhân viên và trẻ em nhiễm HIV/AIDS đang sinh sống, học tập tại Trung tâm. Để làm tốt hơn nữa việc chăm sóc, hỗ trợ và điều trị cho trẻ em nói chung và trẻ em thiệt thòi, trẻ em không nơi nương tựa, trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu các ngành y tế, giáo dục, lao động - thương binh và xã hội và các ban, ngành có liên quan xây dựng đề xuất các chính sách và phát triển các dịch vụ xã hội cho trẻ em nói chung và đặc biệt cho trẻ em thiệt thòi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nhiễm HIV nói riêng để đảm bảo các cháu được học tập, vui chơi, chăm sóc sức khỏe thường xuyên; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về quyền bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ trẻ em giảm kỳ thị phân biệt đối xử đối với trẻ em nhiễm HIV. Với trẻ em bị nhiễm, ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tăng cường và hỗ trợ các hoạt động chống kỳ thị, phân biệt đối xử.

Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị trung tâm đinh kỳ tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và tâm lý chăm sóc trẻ cho các bảo mẫu và cán bộ có liên quan, tăng cường công tác kiểm tra giám sát nhằm phát hiện và giải quyết kịp thời các tồn tại, bất cập, đưa hoạt động của Trung tâm ngày càng có chiều sâu, bền vưng và đảm bảo chăm sóc, bảo vệ các cháu ngày càng tốt hơn.

Theo báo cáo, Trung tâm số II hiện đang chăm sóc và nuôi dưỡng 77 trẻ mồ côi bị bỏ rơi nhiễm HIV từ độ tuổi sơ sinh đến dưới 18 tuổi. Trẻ được nuôi dưỡng và chăm sóc theo đúng chế độ, trẻ sức khỏe yếu được hỗ trợ dinh dưỡng đặc biệt, Công tác phòng chống bệnh dịch lúc giao mùa được thực hiện tốt.

Kết thúc học kỳ I năm học 2014 - 2015, có 5 bé tiểu học đạt học sinh giỏi toàn diện, 6 bé tiểu học đạt học sinh giỏi từng mặt, 14 trẻ trung học cơ sở đạt học sinh tiên tiến.

Trung tâm cũng thường xuyên tổ chức sinh hoạt tập thể và các hoạt động vui chơi cho trẻ, các lớp giáo dục chuyên biệt, tin học, tâm vận động, âm ngữ trị liệu được duy trì đều đặn. Trung tâm phối hợp với với doanh nghiệp “An toàn sống” tổ chức cho trẻ tham gia chương trình đào tạo nghề và hướng nghiệp học tin học, tiếng anh. Đồng thời, Trung tâm cũng phối hợp với Doanh nghiệp xã hội Well-being tổ chức dạy giáo dục thể chất cho trẻ vào các buổi chiều từ thứ ba đến thứ năm trong tuần, dưới sự hướng dẫn của tình nguyện viên người nước ngoài.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã tặng quà cho 77 trẻ tại Trung tâm. Mỗi phần quà trị giá 180.000 đồng;150 suất sữa tươi TH (mỗi suất trị giá 100.000 đồng) và 100 suất bánh kẹo.