Thứ tư 20/05/2015 16:33

Sau 2 năm thành lập (22/10/2013), CLB Kết nối thành công (Hải Phòng) đã trở thành ngôi nhà chung của hơn 30 thành viên, những người luôn đoàn kết, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhau đoạn tuyệt với ma túy, làm lại cuộc đời.



CLB do anh Nguyễn Văn Lâm, từng là một người nghiện ma tuý có thời gian dài cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội Hải Phòng thành lập với sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của Ban Giám đốc Trung tâm.

Khai trương xưởng cơ khí Hữu Mai- một mô hình sinh kế của CLB Kết nối thành công

Mục đích thành lập CLB là nhằm tạo môi trường học tập, lao động, giới thiệu công việc ổn định, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, giảm khả năng tái nghiện cho những người sau cai nghiện.

Hiện, CLB được chia thành 4 nhóm hoạt động là nhóm Thủy Nguyên, nhóm Nội thành, nhóm Trung tâm, nhóm Kiến Thụy. Các thành viên trong nhóm được dạy nghề, lao động với đa dạng ngành nghề như sửa chữa xe gắn máy, sửa chữa xe đạp điện, cơ khí, mộc, nông nghiệp… Gia nhập CLB, các thành viên có thể làm ăn độc lập hoặc cùng nhau hùn vốn làm ăn, ai thiếu vốn có thể được CLB tạo điều kiện cho vay.

Mỗi nhóm đều tổ chức sinh hoạt tổng kết hằng tháng. Sau 3 tháng, CLB tổ chức sinh hoạt để đánh giá hoạt động của các nhóm, kết nạp, khen thưởng nhóm, thành viên xuất sắc. Qua các buổi sinh hoạt, thành viên trao đổi khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm trong quá trình học nghề, lao động sản xuất, tâm sự, chia sẻ chuyện buồn vui trong cuộc sống gia đình…

CLB và Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội Hải Phòng luôn phối hợp tạo điều kiện tốt nhất để các học viên ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Hầu hết các thành viên sau thời gian làm việc, sinh hoạt, đời sống gia đình nâng cao, nhiều hộ nghèo tự mở xưởng mộc, cơ khí, trang trại chăn nuôi để phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững.

Đối với những thành viên bị tái nghiện, CLB sẽ phải ra “tối hậu thư” cam kết quyết tâm cai và CLB sẽ không bỏ rơi, sẽ tạo điều kiện quay lại trung tâm cai nghiện. CLB có ban kiểm soát kiểm tra thường xuyên, khi phát hiện tái nghiện, những tháng đầu vẫn trả lương như thời gian còn làm việc để động viên họ cai nghiện.

Cửa hàng sửa chữa xe đạp điện, xe máy của anh Phạm Hùng Thắng (phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) có trưng dòng chữ “Kết nối thành công” luôn tấp nập khách đến sửa xe. Đây là một trong những mô hình sinh kế hiệu quả của CLB.

Anh Thắng cho biết, CLB là “mái ấm thứ hai” nâng đỡ tinh thần anh và các thành viên vượt qua con đường khó khăn hoà nhập cộng đồng.

“Nếu như trong quá trình cai nghiện tại Trung tâm, chúng tôi được điều trị, tư vấn, giáo dục phục hồi nhân phẩm thì CLB chính là nơi giúp chúng tôi thực hành những kiến thức được học và cùng nhau gây dựng cuộc sống không ma tuý”, anh Thắng chia sẻ.

Tháng 4/2015, với sự hỗ trợ của đơn vị chức năng, CLB Kết nối thành công đã khai trương Xưởng cơ khí Hữu Mai tại xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Xưởng cơ khí Hữu Mai được Trung tâm Giáo dục-Lao động Xã hội Gia Minh Hải Phòng hỗ trợ 100% cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo xưởng đi vào hoạt động hiệu quả với tổng kinh phí là 70 triệu đồng.

Việc xây dựng Xưởng cơ khí Hữu Mai đã tạo thêm nhiều việc làm cho người sau cai nghiện ma túy có được cuộc sống ổn định. Hy vọng sẽ ngày càng có nhiều mô hình tạo việc làm cho người sau cai nghiện để người nghiện ma túy có thêm quyết tâm từ bỏ ma túy, hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.
Gia Toại
http://tiengchuong.vn/